Chuyện 'Ai khó sẽ có 1 phần' ở quận 10, TP HCM

Người dân TP HCM đã cùng nhau hỗ trợ người nghèo bằng những chiếc khẩu trang, suất cơm miễn phí với phương châm Ai khó sẽ có 1 phần

Để hỗ trợ người nghèo, người bán vé số trong thời gian cách ly xã hội, quán cơm chay Bình An (quận 10, TP HCM) phối hợp cùng các nhà hảo tâm cùng nhóm từ thiện phục vụ các suất cơm miễn phí trong 14 ngày, với phương châm "Ai khó sẽ có 1 phần"

Để hỗ trợ người nghèo, người bán vé số trong thời gian cách ly xã hội, quán cơm chay Bình An (quận 10, TP HCM) phối hợp cùng các nhà hảo tâm cùng nhóm từ thiện phục vụ các suất cơm miễn phí trong 14 ngày, với phương châm "Ai khó sẽ có 1 phần"

Từ 9 giờ sáng mỗi ngày, người lao động nghèo, người bán vé số đã đứng xếp hàng trên đường Ngô Quyền theo vạch với khoảng cách 2m, để đợi nhận cơm từ thiện của quán chay Bình An.

Mỗi suất cơm chay từ thiện còn bao gồm cả sữa, nước suối, khẩu trang và nước rửa tay.

Suất cơm miễn phí được phát theo 2 khung giờ lúc 10 giờ đến 12 giờ sáng và 15 giờ đến 17 giờ chiều.

Các suất cơm miễn phí sẽ được chia theo từng phần để mọi người mang về, không dùng tại quán.

Trước khi nhận cơm miễn phí, những người nghèo, người bán vé số ... đều được rửa tay sát khuẩn để đảm bảo vệ sinh.

Mọi người khi đến nhận cơm đều phải đeo khẩu trang theo đúng quy định, ai không có khẩu trang hoặc khẩu trang đã cũ không đảm bảo đều được các tình nguyện viên phát tặng khẩu trang mới.

Những suất cơm miễn phí, những chiếc khẩu trang, những phần quà nhỏ dù chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng thật sự là món quà ý nghĩa nhất cho những người lao động nghèo để vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch này.

Chị Trần Mộng Phương Thảo trưởng nhóm từ thiện Cát Tường cho biết: "Vì muốn chia sẻ bớt khó khăn trong mùa dịch, nhóm chúng tôi cùng quán cơm chay Bình An sẽ phát nhiều suất cơm, quà liên tục mỗi ngày từ 1 đến ngày 15-4 cho những người bán vé số, người cơ nhỡ trên địa bàn để giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại.

Trung bình mỗi ngày có hơn 1.100 suất cơm được quán phát miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các suất ăn miễn phí đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vào một số thời điểm quán quá đông sẽ có thêm lực lượng dân quân tự vệ đến hỗ trợ quán phát cơm cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Nhiều người biết quán phục vụ miễn phí cho người nghèo nên từ các quận lân cận cùng đến góp sức cùng quán, có người là thùng mì, thùng sữa, bao gạo hay thậm chí là một ít tiền để mua vài bao gạo.

Một mạnh thường quân giấu tên chia sẻ: "Tôi thấy trên facebook chia sẻ thông tin quán cơm chay Bình An này phát cơm ủng hộ cho những người khó khăn, bà con bán vé số nên đã đến đây quyên góp ít tiền mua gạo, cùng chung tay để quán có thể hỗ trợ thêm cho nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa".

Không chỉ riêng quán cơm chay Bình An trên địa bàn quận 10, đến nay đã có hàng chục địa điểm tổ chức phát quà hoặc hỗ trợ các suất cơm miễn phí, suất cơm giá rẻ đến bà con lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn TP HCM.

Phóng sự ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chuyen-ai-kho-se-co-1-phan-o-quan-10-tp-hcm-20200403220851594.htm