Chuyên án 484L và mẻ lưới ma túy 'khủng'

Đầu tháng 8- 2018, qua nắm tình hình tại địa bàn khu vực giáp biên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), trinh sát (TS) Phòng PCMT&TP (BĐBP Hà Tĩnh) phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Lào về Việt Nam. Sau khi nghe TS báo cáo tình hình, nhằm ngăn chặn từ xa việc ma túy thẩm lậu vào nội địa, BCH BĐBP Hà Tĩnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP xin xác lập Chuyên án 484L để đấu tranh, bóc gỡ.

Hai đối tượng Thanh và Dương cùng tang vật vụ án.

Ngay sau khi Chuyên án 484L được thành lập, xác định đây là chuyên án lớn, các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, Thượng tá Võ Tiến Nghị- Chỉ huy trưởng BCH BĐBP Hà Tĩnh đã tung những TS dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Và từ đây, mọi diễn biến, hoạt động của bọn tội phạm đều nằm trong tầm ngắm.

Ròng rã nhiều ngày đêm, các TS trong Ban chuyên án (BCA) đã phải nếm trải bao cực khổ, nhọc nhằn. Dấu chân các anh đã rong ruổi khắp các địa bàn để điều tra, nắm bắt thông tin, thu thập chứng cứ, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này đã dần lộ rõ chân tướng. TS đã nhận diện được nhóm đối tượng này, cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng. Theo đó, đối tượng cầm đầu là Trần Xuân Thanh (1988, trú xã Mã Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đang sinh sống, làm ăn tại Viêng Chăn (Lào). Thanh đội lốt là một doanh nhân người Việt, chuyên thu mua phế liệu, lái xe liên vận quốc tế. Lợi dụng công việc mình đang làm, Thanh đã móc nối, lôi kéo một số đối tượng người Việt làm ăn tại Lào cùng tham gia. Để có thị trường tiêu thụ, đã không ít lần Thanh về Việt Nam, đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng để gặp gỡ “đối tác”.

Ngày 24-10, thông tin từ cơ sở báo về BCA, đối tượng Trần Xuân Thanh đã gom được một đơn hàng khá lớn rồi “chỉ đạo” đàn em vận chuyển từ Viêng Chăn theo QL13 về Thàng Bèng (Bôlykhămxay). Tại Thàng Bèng, ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các bao tải hàng rồi tập kết lên xe khách BKS UN- 0514 chạy tuyến Thàng Bèng- Nghệ An, do tài xế Võ Quốc Dương (1977, trú xã Diễn Xuân, H. Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển.

0 giờ 5 ngày 25- 10, cơ sở tiếp tục mật báo, xe chở “hàng” sẽ vào nội địa Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, BCA đã nhanh chóng triệu tập các lực lượng bàn phương án, lên kế hoạch hành động cụ thể và thành lập các tổ cơ động nhanh để đánh án... Đúng 7 giờ sáng, chiếc xe khách mang BKS UN 0514 tiến vào luồng làm thủ tục nhập cảnh. Xong thủ tục nhập cảnh, chiếc xe theo QL8A hướng về thị xã Hồng Lĩnh và đón thêm một vị khách. Người lên xe được xác định là đối tượng cầm đầu Trần Xuân Thanh.

Sau khi Thanh lên xe, chiếc xe chuyển hướng vào TP Hà Tĩnh, khi di chuyển đến ngã tư đường tránh Thạch Long (H. Thạch Hà) lại chuyển hướng theo QL15B, đi xuống thị trấn Thiên Cầm (H. Cẩm Xuyên). Tại đường ven biển, 2 phụ xe bước xuống rồi đi ra phía biển, còn chiếc xe chạy vào sân khách sạn Công Đoàn và dừng lại. Lúc này kim đồng hồ điểm 11 giờ 45, Thanh bước xuống xe, tay cầm 2 bao tải màu xanh nghi chứa ma túy.

Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, BCA phát lệnh cho các tổ công tác ngay lập tức áp sát, quật ngã đối tượng Thanh, thu giữ trên tay 30kg ma túy đá. Đối tượng Võ Quốc Dương cũng bị khống chế ngay sau đó. Tiếp tục khám xét phương tiện, BCA thu giữ thêm 10 bánh heroin và 2 kg ma túy đá được cất giấu trong vách ngăn xe ô-tô.

Tiến hành đấu tranh, 2 đối tượng Thanh và Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận, lợi dụng thông thương buôn bán giữa 2 nước Việt - Lào, Thanh và Dương đã móc nối với các đối tượng tội phạm ma túy tại Lào và Việt Nam rồi vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Chuyên án 484L kết thúc, hai đối tượng Trần Xuân Thanh và Võ Quốc Dương bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Một bản án thích đáng đang chờ phía trước cho 2 kẻ gieo rắc “cái chết trắng”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197540_chuyen-an-484l-va-me-luoi-ma-tuy-khung-.aspx