Chuyến bay Boeing 737 Max đầu tiên tại Trung Quốc kể từ năm 2019

Một chiếc máy bay 737 Max 8 của tập đoàn Boeing đã cất cánh tại Trung Quốc vào chiều 13/1, lần đầu tiên kể từ khi chính phủ nước này cấm bay toàn bộ mẫu máy bay 737 Max 8 vào năm 2019 sau khi xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng.

Mẫu máy bay Boeing 737 Max trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế tại Châu Hải, tỉnh Quảng Đông tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

Mẫu máy bay Boeing 737 Max trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế tại Châu Hải, tỉnh Quảng Đông tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

Theo chuyên trang theo dõi các chuyến bay Flightradar24, chiếc Boeing 737 Max 8 cất cánh ngày 13/1 do hãng hàng không China Southern điều hành, khởi hành từ Quảng Châu đến Trịnh Châu. Chuyến bay diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch Trung Quốc đang phục hồi sau khi nước này từ bỏ chính sách Zero-COVID.

Vào tháng 9/2022, tập đoàn hàng không Boeing và cựu Giám đốc điều hành Dennis Muilenburg đã đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ để giải quyết các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) với cáo buộc họ đã lừa dối công chúng về sự an toàn của mẫu máy bay 737 Max sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng.

SEC cáo buộc rằng sau vụ tai nạn máy bay 737 Max của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) vào tháng 10/2018 khiến 189 người thiệt mạng, Boeing và cựu Giám đốc điều hành Muilenburg biết rằng một phần hệ thống điều khiển chuyến bay của máy bay gây ra mối lo ngại về an toàn song vẫn nói với công chúng rằng 737 Max đủ đảm bảo an toàn bay.

Tuy nhiên, đến năm 2019, một vụ tai nạn khác liên quan đến 737 Max 8 đã xảy ra tại Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng. Tháng 3/2019, giới chức hàng không Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không trong nước cấm bay toàn bộ mẫu máy bay này do tính cấp thiết trong việc “kiểm soát rủi ro an toàn”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-bay-boeing-737-max-dau-tien-tai-trung-quoc-ke-tu-nam-2019-20230113150507426.htm