Chuyến bay kỷ lục của Hulk và vợ mới cưới tới Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin chuyến bay chở vợ chồng Hulk và Oscar đã đến Thượng Hải chỉ 11 phút trước khi lệnh cấm nhập cảnh có hiệu lực.

Theo Sina, chuyến bay chở các cầu thủ của đội Shanghai SIPG đáp xuống sân bay Thượng Hải lúc 23h49 ngày 27/3, chỉ 11 phút trước khi lệnh cấm nhập cảnh có hiệu lực.

Các cầu thủ đi trên chuyến bay này đều là người Brazil, bao gồm Hulk, Oscar và Ricardo Lopes. Do có các thành viên gia đình đi cùng, họ đã phải thuê một máy bay thương mại để tới Trung Quốc, thay vì đi máy bay riêng của Hulk.

 Hulk chụp ảnh với nhân viên tại sân bay. Ảnh: Sina.

Hulk chụp ảnh với nhân viên tại sân bay. Ảnh: Sina.

Chuyến bay này đánh cược với thời gian, nên nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Bởi nếu qua 0h ngày 28/3, các cầu thủ sẽ không được phép nhập cảnh vào đất nước Đông Bắc Á này.

"Các cầu thủ đã thuê máy bay để tới Trung Quốc vào ngày 27/3. Nếu không thể đến sân bay quốc tế Thượng Hải trước ngày 28/3, họ sẽ bị cấm nhập cảnh. Tốc độ máy bay lên tới gần 1.000 km/h, đã dừng lại tiếp nhiên liệu ở Malta, trước khi vào không phận Trung Quốc và hạ cánh tại Thượng Hải lúc 23h49", Sina đưa tin.

Chuyến bay tới Trung Quốc lần này với Hulk còn có sự xuất hiện của cô vợ mới cưới Camila, cháu gái vợ cũ của tiền đạo người Brazil. Hai người mới công khai kết hôn hôm 24/3. Cuộc hôn nhân của Hulk diễn ra nhanh chóng một phần do Camila cần thị thực để ở lại Trung Quốc.

3 cầu thủ Brazil khoác áo đội bóng Shanghai SIPG có tổng trị giá hơn 120 triệu euro, trong đó Hulk và Oscar là hai cái tên nổi bật. Sau khi tới Thượng Hải, các cầu thủ và người thân được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện quy định cách ly 14 ngày.

Hulk và những cú nã đại bác đầy uy lực Trước khi sang Trung Quốc khoác áo Shanghai SIPG vào hè 2016, tiền đạo người Brazil đã gây dựng tiếng tăm ở châu Âu với những siêu phẩm sút xa ghi bàn đầy uy lực.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chuyen-bay-ky-luc-cua-hulk-va-vo-moi-cuoi-toi-trung-quoc-post1065716.html