Chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Israel và Qatar

Tổng cộng có sáu chuyến bay thẳng từ Tel Aviv đến Doha và sáu chuyến bay theo hướng ngược lại sẽ được khai thác trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Chuyến bay do hãng hàng không Síp Tus Airways khai thác.

Chuyến bay do hãng hàng không Síp Tus Airways khai thác.

Chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Israel và Qatar, hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao, đã rời Tel Aviv đến Doha vào ngày 20/11, như một phần của lịch trình đặc biệt cho FIFA World Cup.

Hãng hàng không Tus Airways của Síp cho biết đã được Cơ quan Hàng không Dân dụng Qatar bật đèn xanh để khai thác 6 chuyến bay thẳng từ Tel Aviv đến Doha và 6 chuyến khác theo hướng ngược lại trong World Cup 2022.

"Lịch sử đang được viết nên với chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Tel Aviv và Doha ", Lior Hayat, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Israel cho biết, đồng thời cho biết chuyến bay này là kết quả của các cuộc đàm phán giữa nhà nước Do Thái và FIFA.

Israel yêu cầu công dân của mình "tôn trọng truyền thống và luật pháp địa phương để tránh mọi vấn đề trong thời gian họ ở Qatar ", ông nói thêm. Một phái đoàn ngoại giao của Israel cũng đã đến Qatar để cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho các công dân Israel trong thời gian diễn ra World Cup.

Qatar là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ thương mại với Israel vào năm 1996, dẫn đến chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Israel khi đó là Shimon Peres. Nhưng vào năm 2000, văn phòng thương mại của Nhà nước Do Thái tại Qatar đã bị đóng cửa và quan hệ giữa hai nước cuối cùng đã bị cắt đứt vào năm 2009, trong bối cảnh hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/world-cup-2022-chuyen-bay-thuong-mai-dau-tien-giua-israel-va-qatar-d216991.html