Chuyển biến mạnh mẽ từ học tập và làm theo Bác

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai quyết liệt, hiệu quả với nhiều giải pháp thiết thực, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên trong việc học và làm theo Bác, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việc học tập và làm theo Bác trong những năm qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố. TRONG ẢNH: Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi (thứ 4, bên trái sang) khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: PV

Nhân lên những việc làm ý nghĩa

Học tập và làm theo tư tưởng của Bác về tình yêu thương người nghèo, ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo. Ông tham mưu lãnh đạo địa phương và Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” thay đổi linh hoạt các hình thức vận động để đạt hiệu quả cao; tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường xây dựng mô hình An sinh xã hội “Nghĩa tình Xuân Hà”.

Từ mô hình này đã huy động sự đóng góp của con em phường Xuân Hà trong và ngoài địa phương ủng hộ để hỗ trợ lương thực cho hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau bệnh tật. Trong năm 2022, thông qua mô hình đã trao hỗ trợ với tổng số 17 tấn gạo trị giá 250 triệu đồng cho 1.680 hộ, trong tháng 2-2023 trao hỗ trợ 10 tấn gạo cho 500 hộ với số tiền 150 triệu đồng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Khê Lê Thị Thu Huệ cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025.

Nổi bật, trong thời điểm Covid-19 bùng phát, các phường, tổ dân phố, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực góp phần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. “Các hoạt động thu hút sự quan tâm tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua đại dịch”, bà Huệ nhấn mạnh.

Tại quận Cẩm Lệ, các địa phương, đơn vị có nhiều mô hình và phong trào thi đua đạt hiệu quả. Nổi bật, Đảng ủy phường Hòa Xuân với mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, “Gian hàng Việt”, “Đi chợ giúp dân”; công trình thi đua “Nuôi heo đất - tiết kiệm ngày đầu xuân”, “Người bạn đồng hành”, “Cùng nhau sẻ chia”. Đảng ủy phường Khuê Trung với mô hình mô hình “Bếp ăn tình thương”, “Gian hàng 0 đồng”. Đảng ủy phường Hòa An với mô hình “Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng”; Câu lạc bộ “Máu nóng tim yêu thương”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Khu dân cư thân thiện môi trường”; “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”; “Suất ăn 0 đồng; Suất ăn tùy tâm”; “Điểm cắt tóc nghĩa tình”; “Rửa xe thanh niên”…

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, huyện Hòa Vang đã có sự chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo Bác. TRONG ẢNH: Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang tổ chức hội thi "Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác. Ảnh: P.A

Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được nâng lên

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cạnh đó, tổ chức điều tra dư luận xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng như các quy định về nêu gương của đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, nghiêm túc, tự giác thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ được nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, trong đó chú trọng ba nội dung chính: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối; đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, tiên phong gương mẫu và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động tiến hành đăng ký việc học tập ngay từ đầu năm và thực hiện cam kết, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm.

Tại báo cáo số 351-BC/TU ngày 28-4, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu với những nội dung đổi mới và cụ thể. Việc tổ chức quán triệt, triển khai gắn với các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt những vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân được giải quyết cơ bản, thấu đáo; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhân dân tin tưởng.

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/ky-niem-133-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-19-5-1890-19-5-2023-chuyen-bien-manh-me-tu-hoc-tap-va-lam-theo-bac-3944871/