Chuyển biến tích cực từ việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa', các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao.

Việc thực hiện “tự soi, tự sửa” nhằm kịp thời khắc phục những thiếu sót của cán bộ, đảng viên. TRONG ẢNH: Huyện ủy Hòa Vang tổ chức chào cờ đầu tuần. Ảnh: PV

Nhiều kết quả tích cực

Ban Thường vụ Thành ủy cho biết, năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW khá toàn diện trên các lĩnh vực gắn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” đến 4.200 cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tổ chức đợt “tự soi, tự sửa” nhằm kiểm điểm, đánh giá lại kết quả khắc phục những biểu hiện đã được chỉ ra trong các đợt kiểm điểm. Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng cho biết, đến nay, có 530 đảng viên đang khắc phục, 619 trường hợp cán bộ, công chức chưa là đảng viên đã khắc phục xong và 344 trường hợp đang khắc phục. Trên kết quả đợt kiểm điểm tự soi, tự sửa, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các đơn vị khắc phục những biểu hiện còn tồn tại.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu cho biết, ban tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch xây dựng chuyên đề hằng năm về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến năm 2025”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp thu, tổng hợp, hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Thành ủy Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại thành phố; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và những chỉ đạo từ bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua, định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Triển khai toàn diện

Ông Đoàn Xuân Hiếu cho biết, năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động triển khai kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, gắn với tăng cường công tác cung cấp thông tin chính thống định hướng tư tưởng, nhất là đối với những vấn đề dư luận quan tâm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ban sẽ tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, công tác tổ chức Đảng - đảng viên; tham mưu rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bảo đảm phù hợp với quy định mới của Trung ương.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý các chức danh được phê duyệt quy hoạch; rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các chức danh cán bộ chủ chốt thành phố và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy Huỳnh Duy Phúc nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị là tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý án, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đặc biệt, đơn vị cũng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và không gian mạng; công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, các quận ủy, huyện ủy tập trung nhiều giải pháp, trong đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động dự báo tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương. Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy đặc biệt chú trọng tập trung xây dựng triển khai đề án xây dựng đội ngũ cán bộ quận, huyện, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202303/chuyen-bien-tich-cuc-tu-viec-thuc-hien-ket-luan-so-21-kltw-3940914/