Chuyện buồn bỏ lại sau lưng

Sau 21 năm, giải hạng Nhì quốc gia mới có nhà tài trợ, đó là tập đoàn Asanzo. Gần 1/4 thế kỷ mà một giải đấu bóng đá nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới có nhà tài trợ, đủ để thấy trước đây, giải chẳng được mấy ai để ý.

Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2019 được chia thành hai bảng theo vùng miền, để các đội tiết kiệm chi phí dự giải. Theo đó bảng A gồm: Công an nhân dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng và Fisshan Khánh Hòa. Bảng B có: Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long. Các đội sẽ đá vòng tròn lượt đi và lượt về (sân nhà và sân khách) để tính điểm, xếp hạng, chọn ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào chơi bán kết, chung kết và nhà vô địch sẽ giành suất duy nhất thăng hạng Nhất 2020, cùng phần thưởng kèm theo 100 triệu đồng. Năm nay, nhà tài trợ tuyên bố thưởng thêm cho đội vô địch mỗi cầu thủ một chiếc tivi 50 inch.

Bóng chưa lăn thì đã có sự cố xảy ra, khi Câu lạc bộ (CLB) Bến Tre (đã được bốc thăm vào bảng B) tuyên bố bỏ giải. Bến Tre không thiếu kinh phí, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Duy Quang bỏ giải là do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn xử nghiêm việc thầy trò HLV Duy Quang để xảy ra xô xát trong hai trận đấu tập huấn chuẩn bị cho giải hạng Nhì quốc gia vào hồi tháng 4 vừa qua. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre cho rằng việc cầu thủ đánh nhau là hình ảnh vô cùng phản cảm, lại diễn ra không chỉ một lần dù đã được nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc.

 Cầu thủ Bến Tre xô xát với cầu thủ Vĩnh Long trong trận giao hữu ngày 26-4, khiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre quyết định không để CLB Bến Tre tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2019. Ảnh: DƯƠNG THU.

Cầu thủ Bến Tre xô xát với cầu thủ Vĩnh Long trong trận giao hữu ngày 26-4, khiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre quyết định không để CLB Bến Tre tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2019. Ảnh: DƯƠNG THU.

Việc Bến Tre bỏ giải cận kề ngày khởi tranh đã khiến VFF bị động. Chẳng biết vui hay buồn, trong lần đầu tiên giải có nhà tài trợ thì sự việc không hay đã xảy ra. Đó là chưa kể tới việc ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cho hay, có đội bóng tham dự giải hạng Nhì chây ì không đóng tiền dự giải. Để dự giải, mỗi đội đóng kinh phí 120 triệu đồng, trong khi tiền thưởng cho nhà vô địch chỉ là 100 triệu đồng. Đó là VFF đã nương tình vì trước đây, kinh phí dự giải là 160 triệu đồng. Khá khôi hài khi có giải đấu ở hệ thống quốc gia mà tiền dự giải nhiều hơn tiền nhận thưởng. Có lẽ cảm thông với những khó khăn của VFF và các đội dự giải, mà Tập đoàn Asanzo đã đồng hành cùng giải đấu. Trao đổi với giới truyền thông, ông Lê Hoài Anh cho hay: “Chúng tôi sẽ đề xuất Ban chấp hành, Thường trực VFF hỗ trợ thêm kinh phí cho giải hạng Nhì, để những năm tới có thể giảm tiền đóng lệ phí của CLB. Bên cạnh đó, nếu có đội bóng còn chây ì không đóng tiền dự giải, Ban Kỷ luật VFF sẽ có án phạt, hoặc VFF sẽ không cho CLB đó đăng ký tham dự vào những mùa giải sau”.

Thôi thì hy vọng mọi chuyện hanh thông cho giải hạng Nhì quốc gia 2019.

HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chuyen-buon-bo-lai-sau-lung-573781