Chuyện chú chó 'vô gia cư' của ông Joe Biden

Major - chó của ông Joe Biden - sẽ là chú chó đầu tiên có nguồn gốc từ trung tâm cứu hộ động vật được chuyển đến sinh sống tại Nhà Trắng.

Cuộc bầu cử năm nay mang lại khá nhiều điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của Nhà Trắng. Ví dụ, Major - tên chú chó của ông Joe Biden - sẽ là chú chó đầu tiên có nguồn gốc từ trung tâm cứu hộ động vật chuyển đến sinh sống tại Nhà Trắng. Major gắn bó với gia đình ông Biden từ năm 2018. Trước đó, chú được đưa đến Hiệp hội Nhân đạo bang Delaware khi còn là cún con cùng với 5 anh chị em của mình.

Sau thời gian nuôi dưỡng tạm thời Major, gia đình ông Joe Biden quyết định chính thức nhận nuôi chú.

Gia đình ông Biden còn có một chú chó khác tên là Champ mà họ nuôi từ năm 2008. Champ là chú chó giống Đức, được gia đình ông Biden mua từ cơ sở lai giống chó thương mại lớn từ năm 2008.

Ông Biden thân thiết bên Major - chú chó từng sống tại Hiệp hội Nhân đạo bang Delaware.

Ông Biden thân thiết bên Major - chú chó từng sống tại Hiệp hội Nhân đạo bang Delaware.

Major rất nghịch ngợm và đáng yêu.

Hai vợ chồng ông Biden rất yêu chó.

Major và Champ thân thiết bên cạnh nhau.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-chu-cho-vo-gia-cu-cua-ong-joe-biden-ar581215.html