Chuyện chưa kể vụ giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Hơn 2 năm sau khi giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, nguyên chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Tuyên Quang chia sẻ về việc tiếp cận, giải cứu cháu bé.

Thu tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thu, SN 1988, quê quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, trú ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; làm công nhân tại TP Bắc Ninh và trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, năm 2011, Thu lấy chồng và có một người con sau ly thân. Năm 2017, Thu quen biết với anh Đặng Văn Bằng, SN 1987, ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đã tổ chức đám cưới.

Sau khi phát hiện Thu đã có chồng, Bằng yêu cầu Thu giải quyết ly hôn với chồng cũ, lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó, Thu chuyển về Cao Bằng sống và vẫn nói chuyện với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh con trai, sau đó cháu bé ốm và tử vong nhưng Thu không nói cho Bằng biết. Do muốn quay lại với Bằng, Thu nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai có độ tuổi bằng với con mình để nói dối là con của mình với Bằng.

Vào khoảng 16h ngày 21/8/2020, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Bắc Ninh, để tìm trẻ em bắt cóc. Đến 17h cùng ngày, Thu gặp cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đang chơi một mình nên đã dụ dỗ cháu theo mình và đưa về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Khoảng 5h ngày 22/8, Thu đưa bé Bảo xuống Hà Nội gặp anh Bằng rồi rủ Bằng đưa cháu Bảo về quê của Bằng ở Tuyên Quang và nói Bảo là con trai của hai người.

Cùng với đó, vào 18h30 ngày 21/8/2020, CA TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (trú khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai mình là Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) bị mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ. Nhận được tin báo, Giám đốc CA tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo CA TP phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng 22/8, Giám đốc CA tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, huy động các lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, CQCA đã truy tìm, phát hiện Thu xuống Hà Nội cùng anh Đặng Văn Bằng về quê anh Bằng ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ về câu chuyện giải cứu cháu bé tại Tuyên Quang, nguyên chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và CA tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo CA tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh triển khai truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Triển khai lực lượng theo chỉ đạo, trinh sát báo cáo về nhà của Bằng nằm độc lập một mình một khu vực nên nếu vào ban ngày sẽ rất dễ lộ cũng như người nhà Bằng sẽ khó cho bế cháu bé đi vì mọi người nghĩ đấy là cháu của gia đình. Đồng thời, cần phải xác định cháu bé trong nhà Bằng có phải cháu Gia Bảo không nên lực lượng CA đã đưa mấy người phụ nữ bế cháu nhỏ sang nhà Bằng chơi rồi dùng điện thoại chụp ảnh cháu bé gửi ra ngoài. Sau khi xác nhận đây là cháu Gia Bảo, lực lượng CA tiếp tục theo dõi và đợi đến trời tối mới tiếp cận ngôi nhà, tìm cách giải cứu cháu bé.

Tối 22/8, trinh sát báo về đã xác định Thu và Bằng cùng cháu bé ở một phòng, cửa phòng chỉ là mảnh vải che, không có cửa. Tiếp tục theo dõi, khi trinh sát báo cáo Thu và Bằng đang quan hệ, cháu bé ngồi chơi ở bên cạnh giường. Xác định thời cơ đã đến, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ lao vào bế cháu bé chạy ra khỏi nhà còn nhóm chiến sĩ khác sẽ lao vào khống chế Thu sau.

“Phản xạ của một người khi không mặc quần áo mà có người lạ xông vào thường là cầm chăn, màn, quần áo che cơ thể và đây là cơ hội tốt nhất để bế cháu bé ra khỏi Thu mà không có phản kháng. Do vậy, tôi đã chỉ đạo anh em người xông vào bế cháu bé chạy ra ngoài còn một nhóm khác khống chế vào sau”, Chỉ huy phòng Cảnh sát Hình sự cho hay.

Ngay đêm 22/8, Thu và Bằng được di lý về CA tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến ngày 30/10/2020, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015. Thu bị TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 5 năm tù vì bắt cóc bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh để níu kéo tình cảm của người tình.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chuyen-chua-ke-vu-giai-cuu-chau-be-2-tuoi-bi-bat-coc-o-bac-ninh-323254.html