Chuyên cơ gặp tai nạn: Chủ tịch Leicester 'có mặt trên máy bay'

Thông tin được hãng truyền thông Anh BBC đăng tải chiều 28/10, dựa trên 'một nguồn tin thân thiết với gia đình'. Hiện tại chưa rõ tình trạng của các nạn nhân, và trên máy bay lúc đó có bao nhiêu người.

Sau trận đấu giữa Leicester và West Ham thuộc vòng 10 Premier League, một sự cố bi thảm đã xảy ra phía ngoài SVĐ King Power khi chiếc trực thăng của tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha bất ngờ bốc cháy và rơi xuống bãi đậu xe.

Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha được cho là có mặt trên chiếc máy bay gặp tai nạn bên ngoài sân King Power tối 27/10.

Thông tin được hãng truyền thông Anh BBC đăng tải chiều 28/10, dựa trên "một nguồn tin thân thiết với gia đình". Hiện tại chưa rõ tình trạng của các nạn nhân, và trên máy bay lúc đó có bao nhiêu người.

Theo tờ Mirror (Anh), ông chủ của Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha đã có mặt trên chiếc trực thăng ở thời điểm xảy ra tai nạn.

Ông Vichai có thói quen rời sân bằng trực thăng riêng, xuất phát từ vòng tròn giữa sân King Power.

Thậm chí Mirror dựa theo nguồn tin thân cận của Leicester còn cho biết, chiếc trực thăng khi gặp nạn ngoài tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha còn có cô con gái của ông cùng 3 người khác, trong đó có 2 phi công. Danh tính của người còn lại chưa được xác định.

Vụ tai nạn diễn ra lúc 20h30 giờ địa phương, khoảng 90 phút sau kết thúc trận hòa 1-1 giữa Leicester với West Ham ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Chủ tịch Vichai đã có mặt trên khán đài sân King Power để cổ vũ đội nhà.

Trên trang chủ, Leicester cũng đưa ra thông báo về vụ tai nạn nhưng chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào "Chúng tôi đang hỗ trợ cảnh sát Leicestershire và lực lượng cứu hộ sau vụ tai nạn ở sân King Power. CLB sẽ đưa ra thông báo chi tiết sau khi có thêm thông tin".

Theo tiết lộ của phóng viên BBC, sau tai nạn trên, nhiều thành viên trong BLĐ và cầu thủ Leicester đã bật khóc. Tất cả đều lo ngại rằng ông chủ của họ đã thiệt mạng vì tai nạn đáng tiếc này.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ảnh tự do Ryan Brown, cho biết: "Động cơ ngừng hoạt động, xung quanh bỗng tĩnh lặng nên tôi quay sang nhìn. Rồi đột nhiên có tiếng rít. Một tiếng nổ vang lên và nơi đó bốc cháy như một quả cầu lửa".

Vichai mua lại Leicester với giá hơn 50 triệu đôla (39 triệu bảng) năm 2010, khi đội bóng còn ở giải hạng Nhất và gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Nhờ sự đầu tư của ông, đội bóng liên tục tăng tiến, và làm nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016.

Giới chức địa phương và CLB Leicester chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về thương vong. Điều này càng làm dấy lên nghi ngại cho rằng tình trạng của ông Vichai là rất nghiêm trọng.

Đây là cú sốc lớn dành cho toàn bộ đội bóng Leicester và các CĐV bóng đá nói chung. Tỷ phú người Thái Lan không chỉ đơn thuần là ông chủ đội bóng, mà còn là vị cứu tinh đưa Leicester trở lại bóng đá đỉnh cao và làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất của thế kỷ 21 khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Đây cũng là chức vô địch quốc gia duy nhất trong lịch sử CLB.

Dù là người nổi tiếng, Vichai rất hiếm khi xuất hiện trước báo giới và nhận lời phỏng vấn. Ông thường để con trai mình - Aiyawatt (Top) đóng vai trò là người phát ngôn của gia đình.

“Ông ấy là một doanh nhân thành đạt và luôn cố gắng thách thức bản thân để hoàn thành điều gì đó”, Top - hiện là Phó chủ tịch Leicester cho biết trên AFP: “Khoảng 2 hay 3 năm trước, ông ấy nói rằng muốn đội bóng thành công tại Premier League. Và giờ chúng tôi đã làm được điều đó”.

Vichai Srivaddhanaprabha là ông trùm bán lẻ Thái Lan, là Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại nước này là King Power. Vichai Srivaddhanaprabha thành lập King Power vào năm 1989, mở cửa hàng đầu tiên tại trung tâm thương mại Mahatun Plaza ở Bangkok. Sau đó, ông mở cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại sân bay Don Muang.

Sự hình thành của King Power mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của ông Vichai Srivaddhanaprabha, làm tên tuổi ông được biết đến rộng rãi. Con đường làm ăn của ông Vichai Srivaddhanaprabha lên như diều gặp gió kể từ khi tập đoàn King Power của ông thâm nhập được vào sân bay quốc tế Suvarnabhmi của Bangkok vào năm 2006.

Văn Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/chuyen-co-gap-tai-nan-chu-tich-leicester-co-mat-tren-may-bay