Chuyên cơ Tổng thống Mexico được bán cho Tajikistan

Chính phủ Mexico ngày 20-4 thông báo, chiếc chuyên cơ của Tổng thống nước này đã được bán cho Tajikistan, sau hơn 4 năm rao bán.

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico tại sân bay Benito Juarez

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico tại sân bay Benito Juarez

Trong một thông báo trên Twitter, Tổng thống Mexico Lopez Obrador cho biết, giá bán thỏa thuận chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner được người tiền nhiệm Enrique Penã Nieto sử dụng - nhưng ông chưa bao giờ dùng tới - là 1,66 tỷ peso (khoảng 92 triệu USD).

“Sau một thời gian dài, chúng tôi đã bán được chiếc máy bay. Chúng tôi rất vui”, Tổng thống Obrador chia sẻ.

Ông cho biết Mexico sẽ dùng tiền bán máy bay để xây hai bệnh viện mới ở các bang miền nam Guerrero và Oaxaca, một trong những vùng nghèo nhất của đất nước.

“Chúng sẽ được xây dựng bởi các kỹ sư quân sự và sẽ được khánh thành trước khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc”, ông nói thêm.

Tổng thống Obrador trước đó từng nói rằng ông hy vọng bán chiếc máy bay này với giá ít nhất 150 triệu USD, giảm so với giá mua ban đầu là 218 triệu USD vào năm 2012.

Ông Obrador đã từ chối sử dụng chuyên cơ riêng kể từ khi nhậm chức vào năm 2018 vì cho rằng nó gây tốn kém. Nhà lãnh đạo này thường đi máy bay thương mại.

Theo Reuters

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-co-tong-thong-mexico-duoc-ban-cho-tajikistan-post537663.antd