Chuyến đi tăng cường đoàn kết, tình hữu nghị và thấu hiểu lẫn nhau

Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân (QCHQ) cử Tàu 015-Trần Hưng Đạo do Đại tá Lê Hồng Chiến, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm Trưởng đoàn, thăm Nhật Bản, tham dự duyệt binh tàu quốc tế tại Hàn Quốc và Diễn tập hàng hải ASEAN-Trung Quốc tại Trạm Giang, Trung Quốc. Trong hành trình cùng đoàn công tác, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với đồng chí trưởng đoàn.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết mục đích và ý nghĩa việc Bộ Quốc phòng, QCHQ tổ chức đưa Tàu 015-Trần Hưng Đạo thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng lần này?

Đại tá Lê Hồng Chiến: Việc Tàu 015-Trần Hưng Đạo thực hiện chuyến hành trình viễn dương lần này là cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và xây dựng lòng tin với hải quân và quân đội các nước, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, góp phần duy trì ổn định, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của đất nước. Riêng chuyến thăm hữu nghị Nhật Bản lần này còn là thực hiện thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Nhật Bản về việc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng đến thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Tới thời điểm này, Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã thực hiện hành trình dài gần 2.500 hải lý an toàn tuyệt đối tới Nhật Bản, thực hiện sát thực tế huấn luyện đi biển đường dài cho kíp tàu, qua đó kiểm tra, đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác vận hành và khả năng làm chủ vũ khí trang bị của bộ đội. Trong những ngày tới, việc tham dự duyệt binh tàu quốc tế tại Hàn Quốc và phối hợp hiệp đồng, luyện tập chung trên biển với tàu hải quân các nước ASEAN, sẽ tạo cho kíp tàu thêm nhiều cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuyến đi cũng là minh chứng cho khả năng hoạt động của tàu hải quân Việt Nam tại các vùng biển xa, thể hiện tiềm lực quốc phòng quốc gia cũng như năng lực của Hải quân nhân dân Việt Nam trên thực tiễn viễn dương.

Đại tá Lê Hồng Chiến (ngoài cùng, bên phải), Trưởng đoàn công tác, chỉ huy Tàu 015-Trần Hưng Đạo rời cảng.

PV:Lần đầu tiên Tàu 015-Trần Hưng Đạo thực hiện hải trình dài ngày (cả về thời gian và quãng đường) có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Hồng Chiến: Có thể nói rằng, trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện chuyến đi, Tàu 015-Trần Hưng Đạo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh QCHQ và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan liên quan, trong đó phải kể đến sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Bộ tư lệnh Vùng 4 và Lữ đoàn 162 Hải quân cũng như nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trên tàu. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn 162 và Tàu 015-Trần Hưng Đạo làm tốt công tác chuẩn bị, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa vũ khí trang bị kỹ thuật toàn tàu; tổ chức huấn luyện tại các bảng bố trí chiến đấu, phù hợp với nội dung tham gia duyệt binh tàu quốc tế tại Hàn Quốc, Diễn tập hàng hải ASEAN-Trung Quốc và các nội dung liên quan khác, bảo đảm khi tàu rời cảng sẽ thực hiện được đầy đủ nội dung, kế hoạch của chuyến đi. Chuyến đi cũng thêm một lần nữa đặt ra những tình huống mới về công tác bảo đảm thông tin liên lạc, kỹ thuật, hậu cần cho tàu trong điều kiện hoạt động độc lập dài ngày trên biển, đến các vùng biển xa, lạ, trong điều kiện thời tiết phức tạp.

PV: Xin đồng chí cho biết những triển vọng mà chuyến đi này góp phần đem lại đối với công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong tương lai?

Đại tá Lê Hồng Chiến: Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chúng ta sẽ tiếp tục cử tàu, đoàn các cấp đi thăm, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với hải quân các nước trên thế giới, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, xây dựng lòng tin chính trị, góp phần duy trì ổn định và hòa bình trên các vùng biển khu vực và thế giới. Chúng ta cũng luôn mở rộng vòng tay chào đón các đoàn và tàu của hải quân các nước sang thăm và giao lưu với Hải quân nhân dân Việt Nam nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

PV: Thông điệp mà quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế thông qua hoạt động của Tàu 015-Trần Hưng Đạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Hồng Chiến: Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Và đương nhiên, tôi nghĩ rằng, chuyến đi lần này là để tăng cường đoàn kết, tình hữu nghị và thấu hiểu lẫn nhau với bạn bè quốc tế!

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

TUẤN ANH - DUY KHÁNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-di-tang-cuong-doan-ket-tinh-huu-nghi-va-thau-hieu-lan-nhau-550577