Chuyển điều tra vụ tài xế xe cứu thương vung tay, chặn đầu ôtô tải

'Nếu không đến mức xử lý hình sự, Công an huyện Sơn Dương sẽ xem xét phạt hành chính hoặc nhắc nhở tài xế xe cứu thương', chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang nói.

Liên quan vụ xe tải không nhường đường cho xe cứu thương ở Tuyên Quang, trao đổi với Zing chiều 19/10, chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã chuyển việc tài xế xe cứu thương vượt lên chặn đầu ôtô tải tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đồng thời, vị này cũng cho hay cơ quan điều tra đang làm rõ về hành vi có dấu hiệu gây gổ và làm mất an ninh trật tự của nam tài xế xe cứu thương.

“Nếu không đến mức xử lý hình sự, Công an huyện Sơn Dương sẽ quyết định xử lý hành chính hoặc nhắc nhở, cảnh cáo tài xế xe cứu thương, tùy theo kết quả điều tra”, vị này nói và cho biết tài xế ôtô tải là anh V.T.P. không có khiếu nại khi làm việc với công an.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera, chiếc xe cứu thương sau khi không được nhường đường đã vượt lên phía trên và chặn đầu xe tải. Sau đó, 2 người đàn ông trên xe cứu thương đi xuống và xảy ra đôi co với lái xe tải là anh V.T.P.

Thậm chí, người đàn ông bước ra từ ghế lái của xe cứu thương còn vung tay vào tài xế ôtô tải, người này sau đó còn quay lại xe và mang theo một chiếc gậy.

Trao đổi với Zing, anh Nghị (lái xe cứu thương) cho biết thời điểm này ôtô tải đi rất chậm trên một đoạn đường dài. Thậm chí, tài xế này còn chèn ép, không cho xe cứu thương vượt để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Khi vượt được ôtô tải, anh Nghị cho hay đã dừng xe xuống nhắc nhở tài xế.

“Thực tế tôi cũng bức xúc nhưng không đến nỗi phải giải quyết với nhau bằng vũ lực”, anh Nghị phân trần và phủ nhận việc hành hung anh lái xe tải.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-dieu-tra-vu-tai-xe-xe-cuu-thuong-vung-tay-chan-dau-oto-tai-post1366904.html