Chuyển đổi số để xây dựng thành phố thông minh

Chiều 14/4, trong khuôn khổ Hội nghị giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, các đại biểu đã tham dự phiên hội thảo về 'Thành phố thông minh - Số hóa'. Đồng chủ trì hội thảo là Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng và vùng Nevers (Pháp).

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi và xuất hiện các hình thái mới trong quản lý, vận hành, phát triển kinh tế - xã hội cũng như quản trị quốc gia.

Tại Việt Nam, Trung ương đã ban hành các chủ trương, chính sách quan trọng để làm nền tảng phát triển, tiêu biểu như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030: “Hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới”; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo.

“Hội thảo là cơ hội đặc biệt quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam chia sẻ, giao lưu hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp của Pháp, từ đó nghiên cứu áp dụng tại địa phương, đơn vị, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số để hướng đến mục tiêu cuối cùng là mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân địa phương”, ông Hồ Kỳ Minh nói.

Tại hội thảo các đơn vị đã chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số tại địa phương để hướng đến xây dựng thành phố thông minh. Cụ thể, ông Denis Thuriot, Chủ tịch vùng Nevers chia sẻ, thành phố Nevers có khoảng 35 ngàn dân. Đây là thành phố tầm trung của Pháp và đã có những ứng dụng chuyển đổi số mang lại tiện ích hiệu quả cho người dân. Nhận ra số hóa sẽ góp phần lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, khi bắt đầu xây dựng thành phố thông minh, chính quyền địa phương đã đặt ra các câu hỏi là sẽ hướng vào đối tượng nào và mục tiêu là gì.

Thành phố xác định đối tượng là toàn bộ người dân, kể cả những người yếu thế. Thành phố thông minh là thành phố không để ai bị bỏ lại phía sau, người dân được hưởng các tiện ích một cách dễ dàng. Đồng thời thỏa mãn các điều kiện việc đi lại được thông suốt, năng động về kinh tế; cân bằng đáp ứng nhu cầu của người dân; có hoạt động văn hóa, sống động... Khi triển khai thành phố thông minh, xác định yếu tố đầu - cuối không phải là thiết bị, máy tính mà chính là người dân sống trong đô thị đó.

Bà Caroline Leclerq, Phó Thị trưởng thành phố Le Havre trình bày tham luận tại hội thảo.

Never cũng đã thử nhiệm giao thông thông minh; triển khai thí điểm xe tự động, kết hợp giao thông hỗn hợp; làm việc với tập đoàn hàng đầu của Pháp để ứng dụng đổi mới công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cung cấp nước. Ngoài ra, chuyển đổi số, sáng tạo cũng được áp dụng trong giáo dục, khai thác tài nguyên. Chủ tịch Vùng Nevers cho hay, chính sách của Thành phố là kêu gọi triển khai trí thức mở để nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia; thực hiện liên minh các thành phố tầm trung. Việt Nam có thể học hỏi và có thể tận dụng trí thức có sẵn trên internet, từ đó chúng ta phải đối mặt như thế nào và xử dụng công cụ số đó ra sao.

Chia sẻ tham luận về “Thành phố cảng thông minh”, bà Caroline Leclerq, Phó Thị trưởng thành phố Le Havre cho biết, mục tiêu năm 2030 sẽ xây dựng thành phố trở thành điển hình của Pháp trên quy mô thế giới về đô thị có cảng quốc tế, chất lượng đời sống và hiệu suất công nghiệp. Hình thành một nền tảng số liệu lớn - big data về cảng và người dân mang tính điển hình, hỗ trợ dịch vụ đổi mới nhất cho người và hàng hóa.

Để làm được điều đó, thành phố đã thực hiện nhiều dự án, trong đó có Mobi Smart Port đảm bảo thông suốt trong vận tải hành khách và hàng hóa trên lãnh thổ; 5G Lab quy tụ các doanh nghiệp lớn triển khai mạng 5G sử dụng trong các lĩnh vực bốc dỡ trong cảng (kết mối phương tiện bốc dỡ, kết nối bảo trì…), dịch vụ biển thông minh…

Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng chia sẻ về công tác chuyển đổi số của thành phố Hà Nội.

Chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng cũng xác định, định hướng thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực hướng đến chuyển đổi số. Nhiều kết quả đã đạt được như: 100% dịch vụ công mức độ 4; 100% người dân, doanh nghiệp được định danh điện tử. Các hệ thống văn bản điện tử được sử dụng triệt để, tỷ lệ văn bản quá hạn giảm xuống. Hoạt động bộ máy chính quyền; dịch vụ công được thực hiện trên không gian mạng; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, xử lý hồ sơ đúng hạn đạt trên 95%...

Năm 2023, Thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi số dựa trên cả 3 trụ cột: chính quyền số; kinh tế số; xã hội số. Thành phố Hải Phòng cũng đang nghiên cứu, tập trung xây dựng phát triển đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số thực hiện quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thông minh tích hợp trên nền ứng dụng địa lý (GIS), đồng thời tập trung đầu tư, hoàn thiện về Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, bên cạnh việc nghiên cứu, triển khai, xây dựng, hoàn thiện dần Hệ thống hạ tầng viễn thông thông minh (ICT), sớm tích hợp đồng bộ, làm cơ sở cho việc xây dựng phát triển đô thị thông minh, bền vững thành phố Hải Phòng, gắn kết với khu vực và quốc tế...

Tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chia sẻ tham luận với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh và số hóa tại thành phố Hà Nội”. Theo đó, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay Hà Nội là một đô thị hết sức đặc biệt. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng đô thị, mở rộng hệ thống các trường học, bệnh viện thì việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong các lĩnh vực là giải pháp thành phố Hà Nội đang thực hiện nhằm hướng tới xây dựng thành phố Hà Nội thông minh và phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội thảo.

Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh xây dựng thành phố thông minh nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân, lấy người dân làm trung tâm là quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai. Ngoài ra, ở thành phố thông minh, chuyển đổi số ngoài yếu tố công nghệ thì quan trọng nhất vẫn là con người và thể chế.

Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết, năm 2023, thành phố Hà Nội mong muốn sẽ có giải pháp căn cơ, song hành để đạt mục tiêu cụ thể theo các Nghị quyết. Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển theo hướng thành phố thông minh làm động lực phát triển bền vững và toàn diện. Xây dựng nền móng cơ sở hạ tầng cho Thành phố thông minh với Trung tâm giám sát và điều hành tập trung kết nối đến hạ tầng viễn thông, IoT, tiếp nhận và xử lý các luồng thông tin các lĩnh vực đời sống xã hội của Thành phố, hình thành hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu lớn, tích hợp, khai thác và cung cấp thông tin trực quan hỗ trợ các cấp lãnh đạo ra quyết định kịp thời, chính xác...

Ngân Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chuyen-doi-so-de-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-154611.html