Chuyển động cùng Thủ đô đổi mới

Hôm nay, các thế hệ làm báo Hànôịmới vui mừng kỷ niệm 61 năm Báo Hànôịmới ra số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2018). Một dấu mốc đáng nhớ với tờ báo Đảng địa phương đã tạo dựng vị thế nhất định trong đội ngũ báo chí Cách mạng Việt Nam. Thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình, các thế hệ làm báo Hànôịmới hôm nay luôn nỗ lực đồng hành, chuyển động cùng Thủ đô đổi mới.

Người cao tuổi phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) đọc Báo Hànôịmới. Ảnh: Mạnh Hà

Xứng đáng với vai trò cầu nối

Điểm lại những công việc đã làm gần đây để thấy những người làm báo Hànôịmới (gồm 4 ấn phẩm: Hànôịmới hằng ngày, Hànôịmới điện tử, Hànôịmới Cuối tuần và Hà Nội Ngày nay) luôn tuân thủ đúng mục đích, tôn chỉ của tờ báo, xứng đáng là “Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô”.

Từ đầu năm 2018 đến nay, cả nước và thành phố bộn bề những công việc cần tuyên truyền: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội; kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); triển khai xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội…

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước gắn với đánh giá thực hiện các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI... Và còn cả những vấn đề phát sinh, vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống dân sinh, như: Công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư, nhà cao tầng; đợt mưa lụt tại một số huyện ngoại thành cuối tháng 7, đầu tháng 8; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; vận hành thử hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông... Những đầu việc ấy đều đòi hỏi sự đúng mực, chặt chẽ trong truyền thông nhằm định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Và Hànôịmới tự hào vì có phong cách riêng, thông tin đĩnh đạc, chuẩn xác giữa "rừng" thông tin nhiều chiều.

Đặc biệt, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Báo Hànôịmới đã thực hiện có hiệu quả về đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV thảo luận về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng để kích động, lôi kéo người dân chưa có đầy đủ thông tin, tham gia các hoạt động gây rối, vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần cùng thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hay về việc mưa lũ gây ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội và công tác ứng phó với bão số 3, Báo đã tuyên truyền, nêu bật sự lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết của các cấp chính quyền TP Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân ở địa phương bị ngập lụt; sự hỗ trợ, chia sẻ của thành phố và các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị với người dân vùng ngập lụt..., tạo hiệu ứng sâu rộng.

Đó cũng là lý do khiến những bài viết, thông tin trên Báo Hànôịmới đều đạt độ tin cậy cao, được bạn đọc tin tưởng. Nhiều đảng viên cao tuổi đã khẳng định: Báo Hànôịmới chính là một trong những kênh thông tin tin cậy.

Lan tỏa dấu ấn Hànôịmới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể trong lễ kỷ niệm 60 năm Báo Hànôịmới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2017). Ảnh: Bá Hoạt

Trong dòng chảy của thời cuộc, đặc biệt là khi báo chí chịu tác động sâu sắc từ quan điểm làm báo, cách thức thực hiện, cách nhận thông điệp của bạn đọc... do ảnh hưởng từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, những hiệu ứng cả tích cực lẫn tiêu cực từ nền báo chí hiện đại, Báo Hànôịmới vẫn tiếp tục định hướng, tiếp cận người đọc dưới nhiều góc độ, với nhiều cách khác nhau để thương hiệu “Hànôịmới” luôn hiện diện trong mọi lĩnh vực đời sống, tới với nhiều gia đình. Báo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1487-QĐ/TU ngày 18-11-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc biếu báo đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng đối tượng bạn đọc. Nhờ đó, số lượng phát hành Báo Hànôịmới hằng ngày đã tăng rõ rệt.

Những cuộc tọa đàm trực tuyến, cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện”, thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh năm 2018”; Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018... dù là cách tiếp cận quen thuộc, song vẫn đạt hiệu quả cao, thể hiện ý thức vì cộng đồng của những người làm báo Hànôịmới. Hay hàng loạt hoạt động xã hội từ thiện khác thể hiện rõ chủ trương của Báo Hànôịmới trong việc thực hiện trách nhiệm với xã hội không chỉ trên địa bàn thành phố, mà còn với các tỉnh, thành phố bạn...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long cho biết: Thời gian tới, kế thừa truyền thống hào hùng, những người làm báo Hànôịmới tự nhắc nhở mình phải hoàn thiện hơn nữa để tiếp tục làm tốt sứ mệnh được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô giao phó, duy trì mạch nguồn và đáp ứng được những đòi hỏi hiện tại, nhằm xây dựng Hànôịmới xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô. Những đề án đổi mới nội dung, hình thức 4 ấn phẩm của Báo đã được xây dựng và triển khai với mục tiêu duy nhất là làm sao đưa nhanh, đưa đúng, đưa hay thông tin cần thiết tới người đọc. Cùng với đó là không ngừng tìm tòi, đổi mới cách chuyển tải thông tin để người đọc, người xem dễ tiếp nhận nhất đến mức có thể. Tuy vậy, các ấn phẩm phải giữ đúng vị thế, tôn chỉ, mục đích của tờ báo, bảo đảm yếu tố giữ định hướng và giữ chất thanh lịch vốn đã làm nên thương hiệu của Hànôịmới trong 61 năm qua.

Ngoài ra, các hoạt động kinh tế báo chí phù hợp với chức năng cơ quan báo chí và quy định của pháp luật cũng được đẩy mạnh. Công tác phát hành đã và sẽ được chú trọng hơn nữa để phục vụ tốt các đối tượng bạn đọc. Báo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội - từ thiện vừa nâng cao, quảng bá hình ảnh cho tờ báo Đảng Thủ đô, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Ngoài ra, cũng phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Báo để đáp ứng được yêu cầu hiện nay và sau này, nhất là khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan vào từng cơ quan, công sở và trong mỗi gia đình.

Tất cả đều vì mục tiêu để Báo Hànôịmới hoàn thành tốt sứ mệnh, trên cơ sở nền tảng, sự kế thừa từ thành quả mà các thế hệ làm báo Hànôịmới đã gây dựng trong 61 năm qua.

Minh Quang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/916608/chuyen-dong-cung-thu-do-doi-moi