Chuyển động ở M.U: Muller - Cavani đến, Rooney mất chỗ

Wayne Rooney sẽ là người chịu thiệt lớn nhất nếu Man Utd chiêu mộ thành công bộ đôi Muller – Cavani. Đây cũng là 2 nhân tố đang nằm trong kế hoạch 200 triệu bảng của HLV Van Gaal.

HLV Louis van Gaal chưa chính thức cập bến Man Utd nhưng kế hoạch cải tổ Quỷ đỏ của chiến lược gia 62 tuổi này đã xuất hiện nhan nhản trên báo giới Anh và Hà Lan. Nhận thức rõ những điểm yếu và điểm mạnh của M.U sau khi Sir Alex ra đi, Van Gaal đã mạnh dạn đề nghị Quỷ đỏ chi ngân sách khoảng 200 triệu bảng để đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có.

Van Gaal rất thích phong cách chơi bóng hiện đại của Thomas Muller

Cải cách lớn nhất của Van Gaal ở Man Utd sẽ nhắm vào tuyến giữa, điểm yếu lớn nhất của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay. Ngoài Toni Kroos, William Carvalho, nhà cầm quân người Hà Lan còn khiến CĐV Quỷ đỏ bất ngờ khi điền tên Thomas Muller vào danh sách cần mua sắm.

Thực tế, Thomas Muller là mẫu tiền vệ hiện đại, đa năng rất được HLV Van Gaal yêu thích khi còn dẫn dắt Bayern Munich. Chính Van Gaal là người đã tạo cơ hội để Muller phát huy khả năng trong màu áo Hùm xám. Còn nhớ ngay sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Allianz Arena vào năm 2009, chiến lược gia 62 tuổi này đã cho Muller lên đội 1. Ở trận ra mắt gặp Dortmund vào tháng 12/2009, Muller đã đáp lại sự tin tưởng của Van Gaal bằng 1 cú đúp giúp Bayern thắng 5-1. 3 ngày sau đó, tiền vệ người Đức lại tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng vào lưới Maccabi Haifa ở Champions League.

Hiện tại, vị trí của Muller ở Bayern không được đảm bảo kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền. Ngay cả khi bán tiền vệ này, Hùm xám cũng còn nhiều nhân tố có thể thay thế như Robben, Gotze,...

Tuy vậy, để có được chữ kí của Muller, M.U có khả năng phải bỏ ra số tiền lên tới 40 triệu bảng. Đó là con số khá lớn nhưng có thể mang lại sự tươi mới cho hàng công của đội chủ sân Old Trafford.

Ngoài Muller, HLV Van Gaal còn vận động M.U chi ngân sách lớn để đưa Cavani tới Old Trafford. Tại đây, tiền đạo người Uruguay hoàn toàn có thể đảm đương hành lang phải trong sơ đồ 4-2-3-1. Đây cũng là vị trí mà El Matador đang đảm nhiệm ở PSG do không thể cạnh tranh vị trí trung phong với Ibrahimovic.

Đội hình được Van Gaal nhắm tới trước khi đến M.U nắm quyền

Cũng với 2 mục tiêu trên, Van Gaal lên ý định đẩy Kroos xuống vị trí tiền vệ trụ giống như đấu pháp trước đây mà ông từng sử dụng ở Bayern Munich.

Nếu kế hoạch trên của Van Gaal thành công, Rooney sẽ là người chịu thiệt nhiều nhất bởi tiền đạo này khó có cơ hội chiếm suất đá chính. Đơn giản bởi nhà cầm quân người Hà Lan sẽ ưu tiên Van Persie ở vị trí trung phong và Mata ở vị trí số 10. Không Rooney, M.U sẽ có nguy cơ trở thành một đội bóng khác, với phong cách hoàn toàn khác!?

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/chuy%e1%bb%83n-%c4%91%e1%bb%99ng-%e1%bb%9f-mu-muller---cavani-%c4%91%e1%ba%bfn%2c-rooney-m%e1%ba%a5t-ch%e1%bb%97-_art_135679.aspx