Chuyển động World Cup 2018: Lukaku buồn lòng vì khán giả Bỉ

Tiền đạo của Manchester United than phiền về sự thờ ơ của người hâm mộ Bỉ dành cho mình khi đang chinh chiến trong màu áo ĐTQG.

Ảnh: Getty.

Tiền đạo thuộc biên chế "Quỷ đỏ" là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Bỉ. Lukaku được triệu tập lên tuyển từ năm 2010, anh ra sân trong 66 trận đấu và có tới 33 pha lập công.

Với tất cả những nỗ lực, tiền đạo 25 tuổi hi vọng mình xứng đáng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ khán giả nhà. Thế nhưng, hiện thực lại cay đắng hơn thế.

“Hãy nhìn mà xem, kể từ khi thi đấu 8 năm trước, tôi như đứng trước những bức tường vô cảm. Tôi chỉ có thể chứng minh bản thân và tận hưởng niềm vui với chính mình mà thôi", Lukaku giãi bày.

Lukaku (phải) không hiểu vì sao bị các CĐV Bỉ “ghét“. Ảnh: Getty.

Không chỉ Lukaku, cả đội tuyển Bỉ cũng nhận không ít sự phản đối từ người hâm mộ. Lý do chính dẫn đến hành động này là việc HLV Roberto Martinez loại Nainggolan ra khỏi danh sách 23 cầu thủ đến Nga. Quyết định đó của cựu HLV Everton nhận được rất nhiều ý kiến phản đối tiêu cực.

Trong trận giao hữu với Ảrập Xêút hồi tháng 3.2018, Bỉ thắng 4-0 với cú đúp của Lukaku. Tiền đạo của M.U đã chia sẻ sau trận đấu rằng, có lẽ phải đến gần 9 năm, anh mới nhận được tràng pháo tay động viên từ CĐV đội nhà.

"Bạn thấy đấy, đó gần như là tràng pháo tay đầu tiên sau khoảng 8 năm tôi chơi bóng cho ĐTQG. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc ấy.

Nếu Bỉ vô địch World Cup? Tôi nghĩ toàn đội sẽ thấy phản ứng của NHM ra sao. Giờ là lúc để chơi bóng và tận hưởng cảng nhiều càng tốt", Lukaku chia sẻ.

Lukaku vừa trải qua mùa giải thất bại với Manchester United. Ảnh: Getty.

Ở World Cup năm nay, Bỉ nằm ở bảng G cùng với các đội tuyển Panama, Tunisia và Anh. Họ sẽ có trận ra quân vào ngày 18.6 trước Panama. Sau đó là màn đối đầu với Tunisia (23.6) và Anh (29.6).

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/chuyen-dong-world-cup-2018-lukaku-buon-long-vi-khan-gia-bi-610351.ldo