Chuyến du lịch vòng quanh Mặt trăng

Hành khách đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng bằng tàu vũ trụ của tập đoàn Space X sẽ là một tỷ phú người Nhật.

Hành khách đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng bằng tàu vũ trụ của tập đoàn Space X sẽ là một tỷ phú người Nhật.

Ngày 18-9, Giám đốc điều hành của Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX, ông Elon Musk đã công bố tên hành khách đầu tiên sẽ bay vòng quanh Mặt trăng bằng tàu vũ trụ lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử Big Falcon (BFR) vào năm 2023. Theo đó, vị hành khách này chính là tỷ phú người Nhật Bản Yusaku Maezawa.

SpaceX tuyên bố, chuyến bay đại diện cho “bước tiến quan trọng hướng đến việc cho phép những người hàng ngày mơ ước du hành vũ trụ đến Mặt trăng”.

 Tỷ phú người Nhật Bản Yusaku Maezawa sẽ trở thành du khách đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng. Ảnh: Getty Images

Tỷ phú người Nhật Bản Yusaku Maezawa sẽ trở thành du khách đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng. Ảnh: Getty Images

Du khách đầu tiên du lịch vòng quanh Mặt trăng

Tỷ phú và ông trùm thời trang trực tuyến Zozo này cũng ra tuyên bố xác nhận: “Tôi chọn lên Mặt trăng”. “Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã yêu Mặt trăng”, ông Maezawa có bài phát biểu tại trụ sở của SpaceX và nhà máy tên lửa ở Hawthorne, California.

Theo BBC, ông Maezawa sẽ cất cánh trên tàu vũ trụ Big Falcon vốn đã được ông Musk công bố vào năm 2016. Nhiệm vụ, hiện đang được lên kế hoạch cho năm 2023, sẽ đánh dấu chuyến du lịch đầu tiên lên Mặt trăng của con người kể từ khi tàu Apollo 17 của NASA hạ cánh ở đây vào năm 1972. Hiện chưa rõ chi phí mà ông Maezawa phải bỏ ra như thế nào để thực hiện chuyến đi lịch sử này. Trong khi đó, Giám đốc điều hành SpaceX mô tả ông Maezawa là “nhà thám hiểm dũng cảm nhất và tuyệt vời nhất”. “Chúng tôi rất vinh dự vì ông ấy đã chọn chúng tôi”, ông Musk nói và tuyên bố sẽ không tiết lộ giá mà tỷ phú Maezawa chi trả cho chuyến đi lần này nhưng nói rằng, các nghệ sĩ sẽ được miễn phí. “Chuyến đi rõ ràng là nguy hiểm. Đây không phải là bước dạo chơi trong công viên”, ông Musk cảnh báo.

Theo Forbes, ông Maezawa hiện là người giàu thứ 18 tại Nhật với tài sản trị giá 3 tỷ USD. Sở thích khác của ông Maezawa là sưu tầm các tác phẩm có giá trị nghệ thuật hiện đại. Năm 2017, ông Maezawa từng trở thành tâm điểm trên các mặt báo sau khi trả 110,5 triệu USD cho một bức tranh của họa sĩ quá cố Jean-Michel Basquiat tại một cuộc đấu giá ở New York, Mỹ.

Tình yêu nghệ thuật khiến vị tỷ phú Nhật Bản 42 tuổi này sẽ mời thêm 6 - 8 nghệ sĩ trên thế giới cùng ông tham gia sứ mệnh chinh phục Mặt trăng. “Đây là giấc mơ cả đời của tôi. Tôi chọn lên Mặt trăng... với các nghệ sĩ!”, ông nói và gửi thông điệp đến các nghệ sĩ: “Nếu các bạn nhận được lời mời, hãy nói có và chấp nhận. Xin đừng nói không!”. Tỷ phú Maezawa cũng cho biết sẽ đề nghị họ sáng tác một số tác phẩm sau khi trở về Trái đất để truyền cảm hứng cho tất cả những người mơ ước được bay lên Mặt trăng. “Những kiệt tác này sẽ truyền cảm hứng cho người mơ mộng trong tất cả chúng ta”, ông nói thêm.

Tham vọng du lịch ngoài Trái đất

Cho đến bây giờ, người Mỹ là những người duy nhất đã rời khỏi quỹ đạo của Trái đất. Tổng cộng có 24 phi hành gia của NASA đã đến Mặt trăng trong thời kỳ hoàng kim của tàu vũ trụ Apollo vào những năm 1960-1970. 12 người đã đi bộ trên Mặt trăng. Năm 2001, du khách đầu tiên đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) là Dennis Tito, một doanh nhân người Mỹ. Ông đã trả 20 triệu USD để bay trên một tàu vũ trụ của Nga.

Chiếc BFR trong tham vọng lần này của SpaceX dài 118m, ra mắt vào năm 2016 với chi phí ước tính 5 tỷ USD. Hình dạng của tàu vũ trụ BFR gợi nhớ đến tàu con thoi không gian, các phi thuyền không gian mà Mỹ đưa các phi hành gia đến vũ trụ 135 lần từ năm 1981 đến năm 2011. Ông Musk mong muốn tàu BFR có thể chứa khoảng 100 người và có khả năng khởi động hệ thống để đưa con người du lịch Mặt trăng và Sao hỏa. Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk tuyên bố đưa du khách tham quan vòng quanh Mặt trăng. Năm ngoái, ông cho biết, 2 du khách tuyên bố sẽ chi trả cho chuyến đi này vào năm 2018, nhưng kế hoạch sau đó không thành hiện thực.

Các Cty không gian khác, như Virgin Galactic hay Blue Origin cũng đang xúc tiến các kế hoạch cho những chuyến đi thám hiểm không gian trong 10 phút. Theo nguồn tin, chi phí chuyến đi của Virgin sẽ có giá khoảng 250.000 USD trong khi giá của Blue Origin chưa được tiết lộ. Các Cty Nga và Trung Quốc cũng đang nỗ lực cho kế hoạch như thế này.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_195518_chuyen-du-lich-vong-quanh-mat-trang.aspx