Chuyên gia bóc mẽ hệ thống tên lửa bí mật của Ukraine

Tổ hợp tên lửa bí mật của Ukraine sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày độc lập thu hút sự quan tâm của các chuyên gia quân sự.

Chuyên gia quân sự Ukraine Sergey Zgurtsa đã thông báo về sự xuất hiện tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật bí mật Sapsan trong lễ duyệt binh chào mừng Ngày độc lập Ukraine.

Chuyên gia của nhà máy “Yuzhmash” (doanh nghiệp lớn nhất của Ukraine chuyên về sản xuất công nghệ tên lửa- vũ trụ và các sản phẩm công nghệ cao khác) Alex Vasilenko cho rằng, tổ hợp tên lửa này cũng như tổ hợp tên lửa Thunder-2 đều không tồn tại.

Ukraine thông báo về những hệ thống tên lửa chiến dịch- chiến thuật "giả".

Ông Vasilenko cũng cho biết rằng, ông Sergey Zgurtsa là một chuyên gia có uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tuy nhiên sau tuyên bố này, ông Vasilenko không còn tin tưởng và tôn trọng chuyên gia này nữa, bởi vì sự thật tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch Sapsan hoàn toàn không tồn tại.

“Hoàn toàn không có tổ hợp tên lửa nào như vậy. Nó chỉ đơn giản là không tồn tại. Không có một nguyên mẫu nào cũng không có tài liệu làm việc, thậm chí ngay cả việc sản xuất nó cũng chưa được thực hiện”, ông Vasilenko nhấn mạnh.

Mặc dù không tồn tại nhưng “hàng giả” này đã lan rộng trên khắp phương tiện truyền thông, đặc biệt thông tin về sự xuất hiện của một tổ hợp tên lửa bí mật sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh sắp tới.

“Căn cứ vào những dữ liệu đã công bố các chuyên gia cho rằng, tổ hợp này hoàn toàn không phải là Thunder-2 và cũng không phải là Sapsan.

Trong thực tế, đây là những tổ hợp khác nhau, và chỉ một người nghiệp dư mới có thể nhầm lẫn giữa chúng.

Cả hai đều không tồn tại trong thời điểm này, nếu có thể xuất hiện thì đó chỉ là một bộ khung giả với lớp dán bên ngoài giả mạo”, chuyên gia này nói.

Trước đó vào mùa đông trên mạng internet xuất hiện một video được cho là thử nghiệm Thunder-2, tuy nhiên ngay sau đó các chuyên gia đã phân tích và không tin vào video này.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine Thunder-2 có một số tính năng tương đương dòng Iskander của quân đội Nga. Và hiện nay Thunder-2 được phát triển theo đơn đặt hàng riêng của Arab Saudi.

Nước này đã cấp ngân sách 40 triệu USD cho các công ty Ukraine để phát triển dòng tên lửa đạn đạo mới, sau khi thất bại trong việc mua các tổ hợp Iskander từ Nga và MGM-140 ATACMS của Mỹ.

Trong khi đó dự án Sapsan như đã tuyên bố trước đó, đây là một dự án của Ukraine về việc phát triển một tổ hợp tên lửa đa năng, trong đó có khả năng sử dụng tên lửa chiến thuật, tên lửa phòng không và tên lửa chống tàu.

Bản vẽ phác thảo đã được tạo ra bởi Yuzhmash và sẵn sàng vào năm 2009 nhưng đến năm 2013 dự án này đã bị ngừng lại.

Cuối năm 2015, lãnh đạo Ukraine tuyên bố đơn hàng quốc phòng năm 2016 sẽ ưu tiên cho việc phát triển và sản xuất các hệ thống tên lửa nội địa, lựu pháo hạng nặng, phương tiện phòng không và thông tin liên lạc, cũng như các mẫu tăng-giáp mới.

Không chỉ nối lại dự án Sapsan mà theo Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Aleksandr Turchynov cho biết thêm rằng, Ukraine đã bắt đầu thực hiện một dự án tên lửa mới có tính năng mạnh hơn Sapsan.

Đó sẽ là sản xuất toàn chu trình, từ nhiên liệu tên lửa cho đến phần chiến đấu của tên lửa và nó sẽ là tiêu chuẩn tốt nhất trong các tên lửa chiến dịch-chiến thuật hiện có trên thế giới.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chuyen-gia-boc-me-he-thong-ten-lua-bi-mat-cua-ukraine-3363827/