Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải điểm mặt cầu thủ nguy hiểm nhất của Malaysia

Vào lúc 19h30 tối nay, ĐTQG Việt Nam sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn khi phải tiếp đón một đối thủ khó chơi là Malaysia trên sân nhà. Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng với nhiều cầu thủ giỏi, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Malaysia.

Nhận định về ĐTQG Malaysia ở trận đấu tối nay, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng: “Tiếp đón Malaysia sẽ là một liều thuốc thử liều cao cho tham vọng giành chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo và đây cũng chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp một trong hai vị trí đứng đầu bảng A ở giải đấu năm nay.”

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải tin tưởng vào chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước đối thủ đầy duyên nợ Malaysia ở trận đấu tối nay.

“Malaysia là một đội bóng mạnh với những cầu thủ xuất sắc trong đội hình bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam. Vì vậy tôi tin rằng HLV Park Hang-seo cũng đã có những phương án chiến thuật tốt để giúp ĐTQG có thể giành chiến thắng.”

Khi được hỏi ĐTQG Việt Nam sẽ lựa chọn lối đá như thế nào trước Malaysia thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết “ Có thể chúng ta sẽ chơi tấn công, áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên bởi chúng ta đang có nhiều lợi thế hơn đối thủ.”

Ông cho biết, thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế về mặt thể lực bởi chúng ta đã có thời gian nghỉ ngơi và tập luyện rất kỹ lưỡng cho trận đấu này trong khi Malaysia trong một tuần đã phải thi đấu liên tục hai trận nên thể lực chắc chắn cũng đã bị giảm sút.
Bên cạnh đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định ĐTQG Việt Nam có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên nhà, dưới sự cổ vũ của hàng triệu CĐV có mặt trên sân cũng như qua màn hình vô tuyến sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tự tin hơn và hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước đối phương.

Cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bạn

Nói về đối thủ của chúng ta trong trận đấu này, ông Hải nhận định: “Năm nay đội bạn không mạnh như mọi năm, nhất là hàng tấn công bởi các cầu thủ Malaysia đều đã khá lớn tuổi còn một số cầu thủ trẻ thì kinh nghiệm thi đấu Quốc tế cũng không nhiều. Cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bạn là tiền đạo Tahala năm nay cũng đã ngoài 30 nhưng bù lại anh ta lại có kinh nghiệm thi đấu cho nên chúng ta cũng cần phải hết sức lưu tâm khi đối đầu với họ”.

Trước câu hỏi của PV về việc Malaysia chủ trương đá giấu bài trước các đối thủ yếu hơn để bung hết sức ra để đá với Việt Nam thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng: “ không phải là họ giấu bài gì cả, theo tôi họ đã thi đấu hết sức rồi. Như chúng ta cũng có thể nhận thấy, đội hình của họ không mạnh như những giải đấu trước, lối chơi của họ ở những trận đã qua cũng không có gì đặc sắc. Sự liên lạc giữa các tuyến của họ chưa được tốt thế nên chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những đường ban bật một chạm để tận dụng những sơ hở của đội bạn.”

Bên cạnh đó, ông Hải cũng rất tin tưởng vào ĐTQG Việt Nam bởi chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi như Văn Quyết, Công Phượng ở hàng công hay Xuân Trường, Quang Hải ở hàng tiền vệ. Những cầu thủ này hoàn toàn có khả năng tạo ra đột biến trước Malaysia.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin tưởng vào khả năng của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Cảnh báo về sự nguy hiểm của Malaysia, ông Hải nhắn nhủ với các cầu thủ Việt Nam rằng cần phải tỉnh táo trước những tình huống đá rắn cũng như tiểu xảo của đối phương nếu không muốn phải nhận những chấn thương không đáng có.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặc biệt yên tâm ở vị trí thủ môn khi chúng ta đang có rất nhiều thủ môn giỏi như Văn Lâm hay Tiến Dũng.

Tuy nhiên ở trận đấu này, trước lối đá thiên về bóng bổng thì ông cho rằng Văn Lâm là sự lựa chọn hợp lý: “ Văn Lâm hiện nay đang có phong độ rất tốt, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một thủ môn có thể khiến NHM đặt niềm tin. Lâm có chiều cao tốt, sải tay dài cùng khả năng phản xạ sẽ khắc chế được những đường bóng bổng của đối phương”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng dự đoán rằng với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo cùng với dàn cầu thủ chất lượng thì ĐTQG Việt Nam sẽ giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-gia-bong-da-vu-manh-hai-diem-mat-cau-thu-nguy-hiem-nhat-cua-malaysia-a411164.html