Chuyên gia chỉ rõ 'át chủ bài' của Nga để chống lại tên lửa HIMARS Ukraine

Tên lửa HIMARS Ukraine đã gặp phải khắc tinh trên chiến trường Nga, đây là ý kiến được một chuyên gia quân sự đưa ra.

Ông Oleksiy Danilov - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine mới đây cho biết, Mỹ đã hứa cung cấp cho Kyiv các hệ thống tên lửa HIMARS với tầm bắn xa hơn.

“Chúng tôi đã bắt đầu nhận được những quả đạn có khả năng bắn trúng mục tiêu xa hơn nhiều so với lúc đầu. Và chúng tôi hy vọng rằng những tên lửa có tầm bắn như yêu cầu sẽ xuất hiện trong tương lai gần”, ông Danilov nói.

Cần lưu ý rằng hiện nay Mỹ đang cung cấp cho Ukraine tên lửa cho các bệ phóng HIMARS thuộc loại GMLRS, tức là tầm phóng của chúng đạt khoảng 70 - 80 km, trong tương lai Kyiv hy vọng sẽ nhận được tên lửa ATACMS tầm xa 300 km.

Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự kiêm biên tập viên Tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc - ông Alexei Leonkov trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE) đã nói rằng, tổ hợp HIMARS chưa chứng minh được tính hiệu quả và không thể củng cố vị thế của Quân đội Ukraine.

Ông Leonkov đề cập đến việc người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine nói về việc Mỹ sẽ cung cấp cho họ tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn ATACMS, nhưng điều này đã không xảy ra.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đã được cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí có thể dẫn đến kết cục rất tồi tệ cho cả Ukraine cũng như những người đã gửi chúng.

“Mục đích chính của HIMARS khi được giao cho Ukraine, là phá hủy các vật thể dân sự. Điều này được dàn xếp bởi các chuyên gia Mỹ đến nước này cùng với các tổ hợp vũ khí".

"Nhưng Quân đội Nga đủ sức bắn hạ những tên lửa này, ngay cả trong trường hợp Mỹ cung cấp cho Kyiv những loại đạn có tầm bắn xa hơn so với hiện nay".

"Tất cả đều giống nhau, từ những tên lửa không điều khiển cho tới đạn dẫn đường thuộc tổ hợp HIMARS, chúng đều bị bắn rơi hoặc đi chệch hướng”, chuyên gia Leonkov giải thích.

Ngoài ra ông Leonkov còn đề cập đến những "quân át chủ bài" của Lực lượng vũ trang Nga, được coi là "khắc tinh" của tên lửa HIMARS Ukraine khi đã bắn hạ vô số những viên đạn loại này.

“Hiệu suất của HIMARS không như đã tuyên bố. Vũ khí trên không có đóng góp đáng kể, tên lửa mà tổ hợp này sử dụng dễ dàng bị bắn hạ, ngoài ra binh sĩ của chúng ta cũng đã tìm ra cách phá hủy bệ phóng".

"HIMARS không có cách nào để gây ảnh hưởng đến việc quân Nga kiểm soát các thành phố của Ukraine, khi ưu thế hỏa lực pháo binh của chúng ta vượt trội hơn đối phương rất nhiều lần".

"Những tên lửa như vậy đã bị bắn hạ thông qua các hệ thống phòng không đa kênh như Tor-M2, Buk-M2 và Buk-M3, cũng như tổ hợp pháo - tên lửa Pantsir-S1", người đối thoại của ấn phẩm PolitExpert tóm tắt.

Tuy vậy nhận xét nói trên của chuyên gia quân sự Nga bị đánh giá là mang tính "nói quá", mục đích duy nhất là nhằm nâng cao sĩ khí cho binh lính sau khi đã phải hứng chịu quá nhiều thiệt hại từ tên lửa HIMARS Ukraine.

Kể từ khi chính thức tham chiến cho đến nay, không ngày nào không có kho đạn của Nga bị HIMARS bắn cháy, điều này đã làm giảm đáng kể đà tiến công. Trong khi đó, thực tế Moskva vẫn chưa tìm ra cách nào để khắc chế thực sự hiệu quả.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-gia-chi-ro-at-chu-bai-cua-nga-de-chong-lai-ten-lua-himars-ukraine-post511309.antd