Chuyên gia công nghệ Việt: Không cần nhiều camera trên một chiếc điện thoại như thế

Các chuyên gia công nghệ Việt cho rằng việc trang bị 4 camera trên một chiếc điện thoại chủ yếu là làm thương hiệu và thực tế không cần thiết.

Ngày 11/10, tại Malaysia, Samsung đã tạo ra một sự khác biệt lớn khi lần đầu tiên ra mắt thị trường một chiếc smartphone có tên gọi A9 được trang bị tới 4 camera. Đây là lần đầu tiên một chiếc smartphone được trang bị nhiều camera như thế và nó gây sự chú ý cho cộng đồng công nghệ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ Việt, việc trang bị 4 camera trên một chiếc smartphone như hiện nay có thể nói là có chút dư thừa và chủ yếu làm thương hiệu là chính.

Theo Anh Trần Mạnh Hiệp, Quản trị diễn đàn Tinh tế, việc Samsung trang bị tới 4 camera, trong đó chiếc camera thứ 4 theo như giới thiệu để đo khoảng cách thì thấy hơi lạ. Vì thực chất Samsung hay các hãng khác cũng dùng camera chụp ảnh để đo khoảng cách dùng cho việc xóa phông rồi nên có thể nói chiếc camera này là dư thừa.

Còn với thông số của 3 camera còn lại có thể nói nó đem lại trải nghiệm tốt cho những người thích chụp ảnh, vì những chiếc camera này có các tiêu cự khác nhau, giống như việc một người có một máy ảnh nhưng có nhiều ống kính.

Tuy nhiên theo anh Hiệp, Samsung nên xem lại việc thiết kế vì hiện tại vị trí đặt 4 cam hơi lệch lệch, nó sẽ đẹp hơn nếu ở giữa hoặc cạnh mép trên và mép trái của cụm camera so với viền máy đều nhau.

Đồng quan điểm, anh Trần Xuân Vinh, một blogger công nghệ nổi tiếng với biệt danh “Vinh Vật Vờ” cũng cho rằng thực tế người dùng cùng không cần tới nhiều camera như thế. Theo anh, các hãng dùng số lượng camera để làm truyền thông là chủ yếu. Chẳng hạn như các máy Trung Quốc giá rẻ cũng đưa vào 2 camera để quảng cáo là xóa phông, nhưng thực tế nó là thuật toán, có điều họ vẫn cho vào để dễ bán hàng hơn. Bởi người bình thường chỉ biết số lượng bên ngoài chứ chưa sử dụng nên không biết được chất lượng.

Chuyên gia công nghệ kỳ cựu Phạm Hồng Phước cũng cho rằng, việc trang bị 4 camera trên smartphone của Samsung mang tính truyền thông nhiều hơn. Bởi theo chuyên gia Phạm Hồng Phước, thật sự nội lực của camera nằm ở thuật toán phần mềm xử lý. Như Nokia 7 Plus, OnePlus 6 có Dual-camera nhưng vẫn có khả năng optical zoom 2x.

Còn anh Bùi An, quản trị diễn đàn HDVietnam, người trực tiếp tham dự lễ ra mắt A9 của Samsung tại Malaysia thì cho rằng, thực tế sản phẩm này nó làm thương hiệu cho khả năng phát triển smartphone của Samsung. Theo đánh giá nó có hiệu quả khi chụp ảnh với những kiến trúc to, dài, rộng. Song người dùng sẽ ít sử dụng hết tính năng. Có điều thực tế thiếu mới lo chứ thừa không dùng đến cũng không sao.

Về 4 camera trên A9 thì camera thứ nhất có ống kính zoom quang học x2 dùng để chụp các vật thể ở khoảng cách xa. Camera tiếp chụp góc rộng 120 độ và chụp ảnh như dân chuyên nghiệp với chức năng Tối ưu quan cảnh - Scene Optimize.

Camera tiếp theo có ống kính sâu, cho phép tự do tùy chỉnh độ sâu trường ảnh và lấy nét trên vật thể để cho ra những bức ảnh xóa phông như máy ảnh chuyên nghiệp. Camera chính 24MP của Galaxy A9 có khẩu độ f/1.7, chụp ảnh tốt trong môi trường thiếu sáng.

Lê Mỹ

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/the-gioi-so/di-dong/chuyen-gia-cong-nghe-viet-khong-can-nhieu-camera-tren-mot-chiec-dien-thoai-nhu-the-173675.ict