Chuyên gia đánh giá về hiệu quả trẻ hóa da của công nghệ Ultherapy

Theo chuyên gia da liễu, bác sĩ Ngô Kiều Khanh (Dr Anna Khanh), công nghệ Ultherapy là một trong những giải pháp giúp làm trẻ hóa làn da hiệu quả, an toàn bậc nhất hiện nay, được sử dụng phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Nếu gõ trên thanh tìm kiếm của Google về cụm từ “Ultherapy”, bạn sẽ nhận được vô vàn kết quả về giải pháp này. Không giống như một số hình thức can thiệp thẩm mỹ khác, Ultherapy nhận được hầu hết là những lời tán dương, khen ngợi và hiệu quả an toàn sau khi sử dụng của bệnh nhân. Vậy thực tế Ultherapy có mang lại hiệu quả như những gì quảng cáo hay không?

Ultherapy có thực sự mang lại hiệu quả hay không?

Ultherapy có thực sự mang lại hiệu quả hay không?

Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu, những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị da bằng công nghệ cao để tìm câu trả lời. Bác sĩ Ngô Kiều Khanh, hay còn được gọi là Dr Anna Khanh, một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này chia sẻ:

“Ultherapy là công nghệ tái tạo da không phẫu thuật, có khả năng tác động vào bên trong da để kích thích sản xuất collagen mới khi bị lão hóa và làm săn chắc da. Công nghệ này sử dụng năng lượng nhiệt tập trung để nâng và làm săn chắc da trên mặt, cổ và ngực, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân”.

Ultherapy là một giải pháp can thiệp da lão hóa an toàn, hiệu quả nhanh chóng

Năm 2009, công nghệ Ultherapy đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt để nâng cơ chân mày không xâm lấn, nâng cơ cổ và vùng da dưới cằm, cải thiện nếp nhăn của vùng ngực. Nhờ vào sự an toàn và hiệu quả mang lại, Ultherapy đã điều trị cho hàng triệu bệnh nhân, giúp họ có thêm tự tin, lấy lại được tuổi xuân trên làn da của mình một cách tự nhiên, an toàn, không để lại di chứng và tác dụng phụ.

Theo phân tích của bác sĩ Ngô Kiều Khanh, một trong những đặc điểm khiến cho thủ pháp Ultherapy được nhiều người ưa chuộng đến vậy là thời gian can thiệp rất ngắn. Tùy vào từng vùng da, việc can thiệp chỉ diễn ra trong vòng 30 phút đến 90 phút. Hơn nữa, phương pháp này không cần rạch da, không gây mê toàn thân, bệnh nhân không cần thời gian phục hồi, nghỉ dưỡng, không cần sử dụng thuốc sau khi điều trị:

“Tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân bằng phương pháp Ultherapy và không ai có vấn đề gì đáng lo ngại. Không như nhiều thủ pháp phẫu thuật khác, người bệnh sử dụng Ultherapy có thể trang điểm hay sử dụng các liệu pháp chăm sóc da hằng ngày mà không cần kiêng kỵ”.

Sau khi can thiệp bằng công nghệ Ultherapy, bệnh nhân không mất thời gian nghỉ dưỡng

Theo một nghiên cứu lâm sàng, có tới 65% bệnh nhân phản hồi rằng giải pháp này đã giúp họ có được làn da như mong muốn sau 60-180 ngày điều trị. 67% bệnh nhân cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả sau 90 ngày điều trị.

Để chuẩn bị cho quá trình điều trị bằng công nghệ Ultherapy, người bệnh cần ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và có thói quen làm việc khoa học: không nên để căng thẳng kéo dài, duy trì đủ nước cho cơ thể sau khi thực hiện can thiệp. Khi được hỏi về quá trình can thiệp diễn ra như thế nào, bác sĩ Kiều Khanh cho biết:

“Trước tiên bác sĩ điều trị sẽ làm sạch các khu vực mà bệnh nhân muốn can thiệp lõa hóa, loại bỏ dầu và cặn trên da, sau đó bôi gel siêu âm vào vùng da đó. Đặt thiết bị Ultherapy trên da, bác sĩ có kinh nghiệm sẽ biết điều chỉnh thiết bị sao cho phù hợp với vùng da và đặc trưng của nó. Năng lượng siêu âm sau đó được đưa đến vùng mục tiêu can thiệp”.

Nên tìm đến những trung tâm uy tín để được điều trị bằng Ultherapy an toàn

Bệnh nhân sẽ có thể trải qua cảm giác nóng, ngứa ran trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, thông thường cảm giác này không kéo dài. Trong một số trường hợp người bệnh bị ngứa hoặc đau khi điều trị, bác sĩ có thể cân nhắc cho sử dụng thuốc giảm đau.

Không thể phủ nhận được hiệu quả tác động của công nghệ Ultherapy trong quá trình can thiệp tình trạng lão hóa da. Tuy nhiên, thói quen chăm sóc da mỗi ngày vẫn luôn là lưu ý hàng đầu để duy trì hiệu quả can thiệp và giúp cho làn da khỏe mạnh, trẻ trung hơn. Bác sĩ Kiều Khanh khuyên bạn nên bổ sung vitamin C mỗi ngày, không quên thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường để tránh những tác động tiêu cực từ môi trường đến làn da của bạn.

Bác sĩ Chuyên Khoa I Da Liễu Ngô Kiều Khanh

Giấy phép hành nghề số: 049194

Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh trực trẻ hóa da không xâm lấn với Thermage, Laser, Filler và Botox...

Đã đi tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới như: Thụy Sĩ, Ý, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan...

Một trong những bác sĩ trẻ tham gia Hội nghị Da Liễu Quốc Tế tổ chức lại Milan, Ý.

T. Tâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/chuyen-gia-danh-gia-ve-hieu-qua-tre-hoa-da-cua-cong-nghe-ultherapy-71241.html