Chuyên gia dự đoán nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái kinh tế

Hầu hết các nhà kinh tế kinh doanh đều cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái vào năm tới, ngay cả khi thị trường việc làm suy yếu dưới sức ép của lãi suất cao, theo một cuộc khảo sát công bố hôm thứ Hai.

Một tấm biển tuyển dụng được trưng bày tại một cửa hàng tạp hóa, ngày 5/10/2023, ở Deerfield, Ill. Hầu hết các nhà kinh tế kinh doanh cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể tránh được suy thoái kinh tế vào năm 2024, ngay cả khi thị trường việc làm cuối cùng suy yếu dưới sức ép của lãi suất cao. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai, ngày 4/12. (Ảnh AP / Nam Y. Huh, File)

Chỉ 24% các nhà kinh tế được Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia khảo sát cho biết họ thấy khả năng xảy ra suy thoái kinh tế vào năm 2024 là rất cao. 38 nhà kinh tế được khảo sát đến từ các tổ chức như Morgan Stanley, Đại học Arkansas và Nationwide.

Những dự đoán như vậy ngụ ý niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện hành động cân bằng tinh tế nhằm làm chậm lại nền kinh tế vừa đủ thông qua lãi suất cao để kiểm soát lạm phát mà không dập tắt hoàn toàn sự tăng trưởng của nó.

Ellen Zentner, chủ tịch hiệp hội và nhà kinh tế trưởng Hoa Kỳ tại Morgan Stanley, cho biết trong một tuyên bố: “Trong khi hầu hết những người được hỏi đều mong đợi tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong thời gian tới, thì đa số lại dự đoán tỷ lệ này sẽ không vượt quá 5%.

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất chính trên 5,25% lên mức cao nhất kể từ đầu thiên niên kỷ, tăng từ mức gần như bằng 0 vào đầu năm ngoái.

Lãi suất cao có tác dụng làm chậm lạm phát bằng cách làm cho việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn và làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cũng như các khoản đầu tư khác. Sự kết hợp này thường làm chậm chi tiêu và hạn chế lạm phát nhiên liệu. Cho đến nay, thị trường việc làm vẫn khá vững chắc mặc dù lãi suất cao và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 3,9% trong tháng 10.

Hầu hết các nhà kinh tế được khảo sát đều kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục chậm lại vào năm 2024, mặc dù nhiều người cho rằng nó có thể không đạt được mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang cho đến năm sau.

Tất nhiên, các nhà kinh tế chỉ kỳ vọng mức tăng giá sẽ chậm lại chứ không đảo ngược, đó là điều sẽ khiến giá hàng tạp hóa, dịch vụ cắt tóc và những thứ khác quay trở lại mức trước khi lạm phát bùng phát trong năm 2021.

Dự báo trung bình của các nhà kinh tế được khảo sát cho rằng chỉ số giá tiêu dùng sẽ cao hơn 2,4% trong ba tháng cuối năm 2024 so với một năm trước đó. Con số đó sẽ nhẹ hơn mức lạm phát hơn 9% mà các hộ gia đình Mỹ phải gánh chịu trong mùa hè năm 2022.

Các nhà kinh tế đang có những kỳ vọng khác nhau về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều này có thể làm giảm áp lực lên nền kinh tế và hoạt động giống như thuốc kích thích thị trường tài chính. Một số nhà kinh tế cho rằng đợt cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra trong ba tháng đầu năm 2024, trong khi khoảng một phần tư số người tham gia khảo sát cho rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến ba tháng cuối năm.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chuyen-gia-du-doan-nen-kinh-te-my-co-the-tranh-duoc-suy-thoai-kinh-te.html