Chuyên gia giải thích lý do Moscow chấm dứt các điều ước với Hội đồng Châu Âu

Tổng thống Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia dự thảo luật về việc chấm dứt các điều ước quốc tế của Hội đồng châu Âu (CE) đối với Nga.

Mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất xem xét 21 hiệp ước quốc tế với Liên minh châu Âu để chấm dứt từ ngày 16/3/2022.

Danh sách này bao gồm: Hiến chương của Hội đồng Châu Âu, thỏa thuận chung về quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng Châu Âu, Công ước Bảo vệ Nhân quyền và các Quyền Tự do Cơ bản, Công ước về Chống Khủng bố, Hiến chương Châu Âu về Địa phương, Chính phủ tự trị, Hiến chương xã hội châu Âu.

Một ghi chú giải thích được đính kèm với luật, trong đó nêu rõ từ ngày 25 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng Châu Âu đã đình chỉ đại diện của Nga trong các cơ quan theo luật định. Liên bang Nga vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 đã gửi thông báo chính thức với ý định rút khỏi tổ chức.

Tổng thống Putin sẽ ký lệnh chấm dứt các điều ước với Hội đồng châu Âu.

Trước diễn biến trên, nhà khoa học chính trị Vladimir Zharikhin trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert đã nói rằng cử chỉ mới nhất của Tổng thống Putin nhắm trực tiếp vào châu Âu.

Theo ông Zharikhin, các công ước áp đặt một số nghĩa vụ đối với Nga. Tuy nhiên EU đã không hoàn thành một phần nhiệm vụ được giao. Chủ nghĩa đơn phương khiến các thỏa thuận trở nên vô nghĩa.

“Hãy để châu Âu phản ứng như họ muốn. EU đang cướp tài sản của Nga, tước quyền tự do đi lại, có thể liệt kê thêm nhiều công ước mà khối này vi phạm. Gần như tất cả. Tại sao chúng ta nên làm điều đó sau đó? Điều này là phi logic”, ông Zharikhin nói.

Sau khi rút khỏi các công ước, Nga sẽ được giải phóng khỏi mọi nghĩa vụ kèm theo. Tuy nhiên, châu Âu thậm chí đã không thực hiện một bước đi như vậy. Nhà khoa học chính trị Zharikhin nhấn mạnh rằng EU mặc dù không tuyên bố chấm dứt các thỏa thuận và nhưng lại bắt đầu âm thầm ngừng thực hiện chúng.

“Nga không thể hành xử theo cách phản bội như vậy, do nước Nga đề cao tính trung thực một cách trực tiếp. Nếu bạn không hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với đối tác thì phía bên kia cũng coi như mình không có nghĩa vụ cần thực hiện”, ông Zharikhin kết luận.

Theo giới quan sát, bước đi của Nga có thể để lại một số hậu quả rắc rối về sau này, bởi khi còn trong Hội đồng châu Âu thì đến thời điểm quan hệ hai bên được cải thiện, mọi điều khoản sẽ tự động được phục hồi, còn khi đã tuyên bố rút chân thì sẽ mất thời gian cho việc đàm phán ký kết lại.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhận xét Moskva đã quyết định hành động trước, bởi với những gì diễn ra, sớm muộn gì nước Nga cũng sẽ bị trục xuất khỏi Hội đồng châu Âu.

Theo PolitExpert

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-gia-giai-thich-ly-do-moscow-cham-dut-cac-dieu-uoc-voi-hoi-dong-chau-au-post623352.html