Chuyên gia giao thông nói gì về vụ tài xế taxi Thanh Nga đổ dung dịch vào kính, dọa đốt xe Camry giữa đêm?

Theo Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội, Thanh Nga là hãng taxi nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên cần phải xử lý nghiêm vụ nam tài xế đổ dung lịch lỏng vào xe Camry và dọa đốt để tránh tiền lệ xấu, ảnh hưởng tới ngành taxi Việt Nam.

Vụ tài xế hãng taxi Thanh Nga đổ dung dịch lỏng vào cánh cửa xe Camry và dọa đốt, xảy ra vào khoảng hơn 1h rạng sáng ngày 29/9, khi hai xe này đang lưu thông cùng chiều.

Theo ông Dương Anh Thế, cán bộ Đội quản lý xe của taxi Thanh Nga, đơn vị đang vào cuộc để làm rõ sự việc, đồng thời liên hệ với lái xe Camry để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, cho đến nay, tài xế xe Camry là anh Phạm Minh Đức (SN 1991, ở Hà Đông) vẫn chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi chính thức nào hãng taxi này.

Tài xế xe taxi Thanh Nga hùng hổ xuống xe và tạt dung dịch lỏng vào cánh cửa xe Camry. Ảnh: NVCC

Tài xế xe taxi Thanh Nga hùng hổ xuống xe và tạt dung dịch lỏng vào cánh cửa xe Camry. Ảnh: NVCC

Ngày 8/10, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội bức xúc: "Chúng tôi không bao giờ đồng tình với cách ứng xử thô bạo của tài xế hãng taxi Thanh Nga. Đây là hành động trái với trách nhiệm, đạo đức của lái xe và quy định của pháp luật về lưu thông trên đường. Đạo đức và trách nhiệm của tài xế đã được Tổng Cục đường bộ, Ủy ban An toàn giao thông, tổ chức chính trị xã hội và Hiệp hội vận tải tuyên truyền giáo dục".

Ông Liên thẳng thắn: "Người lái xe trước hết phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng hàng khách, có thái độ ứng xử văn hóa giao thông, văn hóa với xe cùng lưu thông trên đường. Nếu bỏ qua văn hóa này thì chắc chắn, sẽ xảy ra sự việc lái xe gây hỗn loạn, đe dọa lẫn nhau. Nhất là đe dọa để đốt phương tiện thì tài xế này đang cố tình hủy hoại tài sản".

Sự việc đã gây phẫn nộ dư luận.

"Tài xế vi phạm đến đâu đã có pháp luật xử lý. Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra với Thanh Nga, bởi Thanh Nga là hãng taxi lâu đời, có truyền thống tại Hà Nội với nhiều năm hoạt động dịch vụ vận tải. Vì vậy, để giữ hình ảnh taxi Việt Nam nói chung và taxi Thanh Nga nói riêng thì Thanh Nga cần phải xử lý dứt điểm sự việc. Chúng tôi cũng đặt niềm tin ở hãng taxi này trong việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cũng như uy tín của tài xế nói riêng và của hãng nói chung.

Trước đó, khoảng 1h15p rạng sáng ngày 29/9, tại khu vực ngã tư Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội), khi chiếc xe ôtô nhãn Camry mang BKS 30E: 029.16 đang dừng đèn đỏ tại đây thì bất ngờ chiếc taxi mang BKS 30A: 533.42 tiến đến phía sau và bấm còi inh ỏi.

Mặc dù đường vắng vẻ nhưng do tín hiệu đèn giao thông chưa chuyển màu xanh nên lái xe Camry không thể di chuyển. Trong thời điểm này, tài xế taxi Thanh Nga đã hùng hổ lách vượt ngang và hạ kính xe để buông lời thóa mạ.

Không chỉ dừng lại ở đây, khi thấy lái xe Camry vẫn ngồi trong xe và quay clip thì tài xế hãng taxi Thanh Nga bất ngờ dừng xe, vừa buông lời lẽ khó nghe vừa đổ dung dịch lỏng lên kính lái bên trái xe Camry và dọa đốt.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT – CA TP Hà Nội vào cuộc, điều tra và làm rõ.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chuyen-gia-giao-thong-noi-gi-ve-vu-tai-xe-taxi-thanh-nga-do-dung-dich-vao-kinh-doa-dot-xe-camry-giua-dem-20191008152556593.htm