Chuyên gia Hungary đánh giá cao nguồn nước khoáng nóng ở Phú Yên

Ngày 17/10, tại thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề 'Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng ở tỉnh Phú Yên'.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Phú Yên là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ với địa hình khá đa dạng gồm biển, sông suối, đồng bằng, đồi núi, cao nguyên, thung lũng xen kẽ nhau tạo nên hệ sinh thái phong phú. Nguồn nước khoáng chủ yếu giữa vùng giáp ranh miền núi và đồng bằng.

Kỹ sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn trưởng Đoàn Tài nguyên nước duyên hải miền Trung (Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung) cho biết: Qua khảo sát, tỉnh Phú Yên có 5 điểm nước khoáng, trong đó có 3 điểm đã được người Pháp điều tra sơ bộ trước đây, 2 điểm mới phát lộ. Cụ thể, nguồn nước được tìm kiếm đánh giá là Phú Sen (huyện Phú Hòa); nguồn được điều tra sơ bộ là Triêm Đức, Phước Long (huyện Đồng Xuân); nguồn khảo sát theo danh bạ là Lạc Sanh (huyện Tây Hòa) và Ea Riêng (huyện Sông Hinh).

Những khu vực có nguồn khoáng nóng có nhiệt độ lên tới 70 độ C. Các chỉ tiêu hóa lý đều nằm trong giới hạn cho phép. Nước rất trong, không mùi. Đây là tiềm năng lớn để khai thác phục vụ du lịch, chữa bệnh và uống.

Ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết thêm: Các điểm mỏ nước khoáng ở Phú Yên chủ yếu là lộ thiên. Nguồn nước chảy và trào ra từ các khối đá. Hiện nay mới chỉ có điểm mỏ nước khoáng nóng Phú Sen có diện tích 40 hecta đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác với tổng lưu lượng 100 m3/ngày đêm. Các mỏ khoáng còn lại vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư.

Tiềm năng đầu tư, phát triển các nguồn nước khoáng ở Phú Yên cũng rất thuận lợi khi hầu hết các điểm mỏ khoáng đều nằm ở trục giao thông thuận lợi. Từ trung tâm tỉnh lỵ (thành phố Tuy Hòa) đến các điểm có nguồn nước khoáng khoảng cách từ 35 km đến 70 km. Bên cạnh đó là các di tích lịch sử, văn hóa gần kề nên có thể hình thành các tour du lịch tham quan, nghỉ dưỡng…

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoáng nóng là một cách tiếp cận mới để khai thác nguồn tài nguyên quý này. Với tiềm năng lớn và sự hỗ trợ của Hungary mở ra nhiều hướng đầu tư phát triển cho tỉnh Phú Yên.

Ông Attila Marton, Tư vấn doanh nghiệp Hạt Hajdúszoboszló (Hungary) khẳng định: Suối khoáng nóng là nguồn tài nguyên có sức hấp dẫn đáng kể, là tiền đề tốt để xây dựng các khu vực phức hợp tắm khoáng hiện đại. Các sản phẩm du lịch (như là spa) có thể tự sinh lợi nhuận. Tuy nhiên khi là một phần của các điểm phức hợp du lịch tác động kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn. Suối khoáng nóng kết hợp với điều kiện tự nhiên, di tích, ẩm thực, sự kiện sẽ tạo nên điểm đến du lịch hấp dẫn.

Một hướng đi khác để khai thác nguồn khoáng nóng ở Phú Yên được ông Mihály Krampek - cố vấn Hiệp hội Tắm khoáng nóng Hungary đưa ra là phục vụ chữa bệnh. Ông Mihály Krampek cho rằng, tắm khoáng thỏa mãn nhu cầu của cộng đồng. Sản phẩm này phức hợp cho các mục tiêu trong nước và ngoài nước. Tại Hungary, tắm khoáng là một trong những nét thu hút nhất của du lịch. Có tới 2,2 triệu du khách trên tổng số 3,6 triệu khách đến Budapest (chiếm hơn 61%) đi thăm các bể tắm khoáng. Nếu tỉnh Phú Yên làm tốt các dịch vụ này thì sẽ thu hút du khách và giá trị kinh tế sẽ tăng theo.

Theo ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, hội thảo nhằm tạo ra cơ hội tìm hiểu, trao đổi giữa các chuyên gia về suối khoáng nóng Hungary – đất nước có kinh nghiệm đứng đầu thế giới trong lĩnh vực khai thác suối khoáng nóng với các Bộ, ngành Việt Nam, tỉnh Phú Yên, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động ở lĩnh vực này.

Suối khoáng nóng Triêm Đức (huyện Đồng Xuân) là một trong 5 điểm suối khoáng nóng của tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ori Casba cho biết: Thời gian qua hai nước Việt Nam và Hungary có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong việc tận dụng tài nguyên nước, nhất là nguồn nước khoáng tự nhiên Hungary có nhiều lợi thế so với các nước trên thế giới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tỉnh Phú Yên phát huy những lợi thế này để nâng cao đời sống người dân; phát triển du lịch; phát triển các loại hình chữa bệnh từ nguồn khoáng nóng tự nhiên, từ đó hình ảnh Việt Nam sẽ lan tỏa hơn trên thế giới. Sắp tới chúng tôi sẽ định hướng cho một địa phương của Hungary có điều kiện tương tự như ở Phú Yên để giúp đỡ các bạn. Đồng thời động viên các nhà đầu tư khảo sát, xúc tiến thực hiện các dự án ở Phú Yên.

Thế Lập (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/chuyen-gia-hungary-danh-gia-cao-nguon-nuoc-khoang-nong-o-phu-yen-20181017152109669.htm