Chuyên gia Liên hợp quốc lo 'tội ác chống lại nhân loại' ở Myanmar

Quân đội Myanmar có thể đang phạm phải 'tội ác chống lại nhân loại', theo chuyên gia hàng đầu của Liên hợp quốc hôm 11/3.

Chuyên gia hàng đầu của Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền, Thomas Andrews cho rằng Myanmar hiện đang được kiểm soát bởi một chế độ bất hợp pháp và bạo lực.

“Ngày càng có bằng chứng rằng quân đội Myanmar, với sự lãnh đạo cấp cao, đang có khả năng phạm phải các tội ác chống lại loài người, bao gồm hành vi sát hại, cưỡng chế biến mất, bắt bớ, tra tấn”.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong khi nhấn mạnh rằng những tội danh này chỉ có thể được quyết định tại tòa án, ông cho rằng có bằng chứng các hành vi của quân đội đã được thực hiện “rộng khắp”, “có hệ thống”, và là một phần của một “chiến dịch phối hợp”.

Áp lực ngoại giao gia tăng kể từ khi các tướng lĩnh quân đội Myanmar nắm quyền tại nước này. Cùng với đó, hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước Đông Nam Á.

Quân đội tiếp quản quyền lực vì cho rằng cuộc bầu cử của chính quyền dân sự có dấu hiệu gian lận. Họ cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử khác sau thời gian 1 năm, nhưng không được ủng hộ.

Ông Chan Aye, thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Myanmar, nói với Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc bằng tin nhắn video rằng các nhà chức trách "đã kiềm chế tối đa khi đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực".

Nhưng theo ông Andrews, "lực lượng an ninh Myanmar đã sát hại ít nhất 70 người" kể từ ngày 1/2, hầu hết trong số họ dưới 25 tuổi.

Bình luận của ông được đưa ra khi 9 người biểu tình bị bắn chết ở Myanmar hôm 11/3.

Ông cho biết, tính đến tối 10/3, chính quyền quân sự đã bắt giữ và giam giữ hơn 2.000 người, trong khi "bạo lực chống lại những người biểu tình, bao gồm cả những người đang ngồi yên trong nhà của họ, dần tăng".

Tuần trước, chuyên gia này đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và nhắm mục tiêu trừng phạt quân đội Myanmar.

Trong khi đó, một dự thảo nghị quyết về tình hình ở Myanmar đã được đưa ra vào 10/3 để xem xét tại hội đồng nhân quyền vào cuối tháng này.

Phương Anh (Nguồn: Channel News Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-gia-lien-hop-quoc-lo-toi-ac-chong-lai-nhan-loai-o-myanmar-ar600550.html