Chuyên gia lý giải cách Nga sẽ đáp trả mối đe dọa từ phương Tây

Chuyên gia quân sự, Viện trưởng Viện các vấn đề địa chính trị, tướng Leonid Ivashov phân tích về cách Nga sẽ chống lại các mối đe dọa từ phương Tây trong trường hợp phương Tây tấn công Nga bằng đòn tấn công chí mạng.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chuyên gia Ivashov cho biết, hiện trên thế giới đang diễn ra những thay đổi tới mức có thể gây ra các cuộc xung đột toàn cầu. Ví dụ, Ấn Độ và Trung Quốc đều tự tuyên bố là những nền văn minh của thế giới. Tiến trình chuyển đổi đang diễn ra ở Nga. Trung tâm quyền lực xuất hiện ở Mỹ Latin. Thế giới Hồi giáo thì đang suy nghĩ lại về các bản sắc của mình. Liên minh châu Âu đang diễn ra khủng hoảng.

Ngày nay, kỷ nguyên thống trị của phương Tây đang ngày càng đi đến hồi kết, vấn đề chỉ là thời gian. Tuy nhiên, có một yếu tố rất thú vị là phương Tây sẽ bị tan rã như thế nào – đó là sự thay đổi người lãnh đạo hay một sự nỗ lực để tiêu diệt nhân loại.

Chuyên gia Ivashov dự báo kịch bản thứ hai có thể xảy ra, bởi nỗ lực hủy hoại nhân loại đã được lịch sử đặt ra trong tiến trình nền văn minh phương Tây.

Theo chuyên gia Ivashov, một đòn tấn công chủ lực sẽ được nhằm vào chống Nga có liên quan tới các vấn đề địa chính trị - hệ thống mà xuất phát từ đó phương Tây luôn nhìn nhận Moscow là kẻ thù của mình và nỗ lực xóa sổ nước Nga.

Tướng Ivashov cho rằng, ngày nay khái niệm “chiến tranh” không nên được hiểu theo cách cổ điển đó là sự đụng độ giữa hai quân đội. Bản chất của khái niệm này đã thay đổi. Các cuộc xung đột đã diễn ra ở một không gian mới, phức tạp hơn và đa dạng hơn.

Và hiện nay chính xác hơn, các cuộc chiến tranh cổ điển được gọi là các cuộc chiến lai tạp mà theo đó nó được hiểu là sự phá hủy hoàn toàn tất cả không gian địa chính trị của đối phương cùng một lúc.

Các không gian địa chính trị chủ yếu là: Địa lý, kinh tế, thông tin – tư tưởng và thông tin – điều khiển học. Ở mỗi loại không gian địa chính trị, các phương pháp tiến hành cuộc chiến tranh lai tạp lại khác nhau theo tính chất của loại không gian này.

Những phương pháp cơ bản để tiến hành các cuộc chiến lai tạp đó là: Tạo ra các cuộc chiến tranh cục bộ truyền thống, tổ chức các cuộc cách mạng màu, lôi kéo đối phương vào hàng loạt các cuộc xung đột với cường độ thấp, kích động ly khai, trừng phạt kinh tế và đóng cửa thị trường, trừng phạt đối với một số cá nhân riêng lẻ.

Tất cả những phương pháp nêu trên nhằm làm tê liệt hoạt động quốc gia, hoạt động sản xuất hàng hóa và sản phẩm quân sự, dấy lên tâm trạng chống đối trong nhân dân, gián đoạn giao thông, thậm chí làm đình trệ tất cả các hoạt động tài chính.

Một vấn đề cấp thiết phát sinh: Nga sẽ phản ứng như thế nào đối với mối đe dọa phức tạp như vậy? Chuyên gia Ivashov cho rằng, việc đưa ra một sự đáp trả “chống lai tạp” là hoàn toàn có thể. Để vô hiệu hóa mối đe dọa từ phương Tây, Nga phải xây dựng một “dự án lớn”, trong đó sẽ xác định được những cơ sở mang tính chuẩn mực – hệ thống cho một trật tự thế giới mới.

Dự án phải có những nguyên tắc khác, khác biệt với trật tự thế giới đơn cực hiện hành. Ngoài ra, cần phải xây dựng một cơ chế hiện thực hóa dự án này, đó là nguồn lực và công nghệ. Một vấn đề có tính hệ thống cần phải có đáp án mang tính hệ thống.

Nga sẽ phải tận dụng những điểm yếu của phương Tây. Ví dụ, Moscow có thể sử dụng ý tưởng “tận cùng của lịch sử” của chính người Mỹ để chống lại Mỹ, tăng cường sức đề kháng tổng thể của các nước với chính sách của Mỹ, làm suy yếu xu hướng đưa trật tự thế giới quay trở lại trạng thái lưỡng cực cơ bản theo trục Tây – Đông, chuyên gia Ivashov kết luận.

Sơn Nguyễn

Theo Politexpert

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/chuyen-gia-ly-giai-cach-nga-se-dap-tra-moi-de-doa-tu-phuong-tay-1257764.tpo