Chuyên gia Malaysia: Hãy để áp lực khiến tuyển Việt Nam lo lắng

Chuyên gia Shebby Singh của bóng đá Malaysia cho rằng ĐTQG nước này không cần lo lắng, khi tuyển Việt Nam mới đang là đội chịu áp lực.

Tuyển Malaysia chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 7 ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Sau 6 trận trước đó, "Harimau Malaya" thắng 3, thua 3, có 9 điểm. Với khoảng cách 5 điểm kém đội dẫn đầu, cơ hội vào vòng sau của Malaysia không còn nhiều. Đội bóng của Tan Cheng Hoe phải thắng 2 trận còn lại và hy vọng UAE, Việt Nam sẩy chân.

Cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 11/6 tới là trận đấu then chốt với Malaysia. Theo chuyên gia Shebby Singh, Malaysia không nên lo lắng và nghĩ quá nhiều về tuyển Việt Nam, khi đối thủ mới đang là đội chịu áp lực.

"Đừng nghĩ quá nhiều về tuyển Việt Nam. Hãy để họ phải hồi hộp, lo lắng vì chúng ta. Áp lực đi tiếp ở vòng loại World Cup đang dồn lên tuyển Việt Nam. Kỳ vọng đặt lên vai họ, điều này cho phép Malaysia có cơ hội đánh bại Việt Nam", Shebby Singh phân tích.

Malaysia gây thất vọng sau trận thua UAE.

Thảm bại 0-4 trước UAE khiến Malaysia bị chỉ trích. Theo chuyên gia, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thường xuyên sụp đổ khi hứng chịu áp lực. Do đó, Malaysia không nên nghĩ ngợi nhiều, mà cần chuyển áp lực đó sang tuyển Việt Nam.

"Malaysia không lạ lẫm với cảm giác này. Mỗi khi áp lực dồn né, chúng ta thường thua trận. Vì vậy, không nên nghĩ nhiều về Việt Nam nữa, hãy để họ lo lắng thì hơn.

Malaysia cần cố gắng giữ sạch lưới, để hậu vệ tập trung phòng ngự và tiền vệ giữ cự ly đội hình để che chắn cho hàng thủ. Tạo điều kiện cho Safawi Rasid, Luqman Hakim Shamsudin và Arif Aiman Hanapi thi đấu trong thế trận phản công trước Việt Nam, chúng ta sẽ không phải thất vọng.

Đừng quan tâm nhiều tới Việt Nam, từ cầu thủ đến chiến thuật của họ. Hãy chơi bóng thật thông thái", Shebby Singh phân tích thêm.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia đủ sức thắng Việt Nam.

Theo chuyên gia của Malaysia, trong trận thua đậm trước UAE, Malaysia không có ý tưởng chiến thuật xuyên suốt và chiến lược cho trận đấu, nên mắc nhiều sai lầm. HLV Tan Cheng Hoe phải khắc phục vấn đề này.

"Hàng tiền vệ đánh mất cấu trúc đội hình do Liridon Krasniqi không có nhạy cảm, kỷ luật chiến thuật. Malaysia lúng túng trong khâu tấn công khi cầu thủ nhập tịch (Guilherme de Paula) chỉ như một người lữ hành, cố gắng góp mặt cho đủ chỗ suốt 90 phút.

Thật đáng xấu hổ khi lựa chọn đội hình và nhóm cầu thủ dự bị lại dựa trên chính sách (nhập tịch), chứ không phải kỹ năng bóng đá. Chúng ta đang quan niệm sai về bóng đá quốc tế. Khoảng cách giữa M-League (Giải VĐQG Malaysia) và đẳng cấp châu Á vẫn còn rất xa.

Những cầu thủ của JDT (CLB số 1 Malaysia) đã chơi ở tầm châu lục cấp CLB, mà còn chật vật ở những trận đấu thế này", Shebby Singh khẳng định.

Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia so tài với tuyển Việt Nam 4 lần và thua cả 4. Tuy nhiên, HLV của Malaysia cho rằng đội bóng của ông vẫn có cơ hội.

"Malaysia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam trước đây, khi họ ở thế cửa trên. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ thi đấu với sự quyết tâm, chúng tôi có thể đánh bại họ", HLV Tan Cheng Hoe tự tin cho biết. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 23h45 tối 11/6.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-gia-malaysia-hay-de-ap-luc-khien-tuyen-viet-nam-lo-lang-ar617373.html