Chuyên gia Malaysia hy vọng đội nhà sẽ tạo ra phép màu trong trận bán kết với U23 Việt Nam

Tối 19/5, U23 Malaysia sẽ đối đầu U23 Việt Nam trên sân Việt Trì tại bán kết SEA Games 31. Trước thềm trận đấu, chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan Ramli nhận định rằng đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Brad Maloney còn nhiều điểm yếu và khó có thể làm nên chuyện khi đụng độ chủ nhà U23 Việt Nam.

Đội hình xuất phát của đội Malaysia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đội hình xuất phát của đội Malaysia. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông Pekan Ramli nhận định lối chơi của U23 Malaysia còn nhiều khuyết điểm. Ngoài ra, chuyên gia này cũng cho biết các cầu thủ U23 Malaysia không có tâm lý tốt khi thi đấu ở SEA Games 31. Do vậy, U23 Malaysia đã hòa trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn là U23 Singapore và U23 Lào tại vòng bảng.

Trả lời phỏng vấn của tờ Majoriti, ông Pekan Ramli cho biết: "Tôi lo ngại U23 Malaysia sẽ không thể tập trung cho trận đấu cũng như không thể hiện được chiến thuật hợp lý. Điều này phải được khắc phục nếu U23 Malaysia muốn thắng U23 Việt Nam".

Theo ông Pekan Ramli, U23 Malaysia quá phụ thuộc vào một vài cá nhân trong đội. Bên cạnh đó, U23 Malaysia không có cầu thủ kiến thiết nào tại khu vực giữa sân khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, đặc biệt ở trận gặp U23 Singapore và U23 Campuchia. Ông Pekan Ramil nhận định: "Việc tổ chức tấn công của U23 Malaysia không được trơn tru, mạch lạc. Ngay cả khâu phòng ngự cũng vậy". Ông lo ngại rằng khi đối mặt với U23 Việt Nam và sức ép từ các cổ động viên đối phương, các cầu thủ U23 Malaysia sẽ mất tinh thần.

Ông Pekan Ramli cho rằng để thắng U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Malaysia cần có màn trình diễn tốt, có tinh thần mạnh mẽ và phải kiểm soát được cảm xúc. Theo ông, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội hơn, nhưng vẫn hy vọng U23 Malaysia sẽ tạo ra phép màu.

Sơn Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/chuyen-gia-malaysia-hy-vong-doi-nha-se-tao-ra-phep-mau-trong-tran-ban-ket-voi-u23-viet-nam-20220519152405724.htm