Chuyên gia Nga bình luận về nguy cơ Mỹ xóa sổ căn cứ Hmeimim bằng 'mưa tên lửa'

Một cuộc tấn công của 300 - 400 tên lửa Tomahawk có thể xóa sổ căn cứ không quân Hmeimim của Nga.

Đại tá hải quân Konstantin Sivkov, một chuyên gia chính trị quân sự và là Viện sĩ của Viện hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga tin rằng Hoa Kỳ có thể hất cẳng Nga khỏi Syria bằng một cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ, nhưng Washington bối rối trước kho vũ khí hạt nhân của Moskva.

"Hoa Kỳ có thể đánh bật Lực lượng Không gian vũ trụ Nga khỏi Syria bằng cách phóng 300 - 400 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Hmeimim, từ đó khôi phục tình trạng của họ về quyền bá chủ thế giới, vì lợi ích mà họ đã khởi đầu toàn bộ mùa xuân Ả Rập của Hồi giáo, tuy nhiên tiềm năng hạt nhân của nước ta đã ngăn chặn điều này".

Chuyên gia quân sự Nga - Đại tá Konstantin Sivkov. Ảnh: Topwar.

Theo kết quả nghiên cứu của chuyên gia Sivkov, nhà nước Nga nên có một hãng hàng không tương đương với Aeroflot, nơi sẽ được trang bị đầy đủ các sản phẩm dành riêng cho ngành hàng không nội địa.

"Bài học thứ 21: Nga nên có một lực lượng vận tải dân sự chiến lược, điều này sẽ đảm bảo tăng khả năng chuyên chở của Hải quân Nga lên đến khối lượng cần thiết một cách kịp thời. Điều tương tự với hàng không, nơi tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn".

"Do đó, bài học thứ 22 của cuộc chiến Syria là Nga nên có một hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước quy mô tương tự Aeroflot hoặc S7, chỉ được trang bị máy bay sản xuất trong nước".

Chuyên gia quân sự Sivkov tin rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột cường độ thấp, nó kiềm chế một đối thủ tiềm tàng cũng như nguy cơ từ sự can thiệp quân sự trực tiếp.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chuyen-gia-nga-binh-luan-ve-nguy-co-my-xoa-so-can-cu-hmeimim-bang-mua-ten-lua/20200322073717714