Chuyên gia Nga hết lời tán dương 'Ông chủ của biển cả'

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng, tàu khu trục 'Đô đốc Kasatonov' thuộc lớp Admiral Gorshkov được trang bị vũ khí rất mạnh, xứng danh ông chủ của biển cả.

Nga đã hoàn tất công nghệ đóng tàu khu trục

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video thử nghiệm tàu khu trục mới nhất “Đô đốc Kasatonov” diễn ra trên biển Barents.

Cảnh quay cho thấy thử nghiệm xác lập mục tiêu giả và gây nhiễu thụ động, bảo vệ tàu trước các cuộc tấn công bằng vũ khí tên lửa có độ chính xác cao.

Tàu khu trục thứ hai của Dự án 22350 (project 22350) được sản xuất hàng loạt, mang tên “Đô đốc Hạm đội Kasatonov” (mang số hiệu 431) được khởi công vào năm 2009, hạ thủy vào năm 2014 và mất thêm bốn năm nữa để hoàn thành công việc xây dựng.

Theo dự kiến của Hải quân Nga, “Đô đốc Kasatonov” sẽ được bàn giao cho hạm đội trước cuối năm 2019, nhưng các cuộc thử nghiệm chưa thể hoàn thành do bão ở biển Barents. Và đến nay, 2020, chúng mới trải qua những cuộc thử nghiệm đầu tiên.

Dự án tàu khu trục 22350 là tàu chiến mặt nước cỡ lớn đầu tiên được xây dựng ở Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Theo phân loại của Nga, chiếc tàu này thuộc lớp tàu khu trục (destroyer) nhưng theo phương Tây, nó được xếp vào loại tàu hộ vệ hạng nặng (frigate).

“Đô đốc Kasatonov” là chiếc thứ hai thuộc lớp “Đô đốc Gorshkov”

“Đô đốc Kasatonov” là chiếc thứ hai thuộc lớp “Đô đốc Gorshkov”

Tàu được chế tạo theo công nghệ tàng hình, các hệ thống thiết bị điện tử “thông minh” và trang bị vũ khí mạnh mẽ. Chúng được hy vọng sẽ trở thành những tàu mặt nước hiện đại và hoàn chỉnh nhất của Hải quân Nga trong tương lai.

Thực tế, “Đô đốc Kasatonov” là chiếc tàu thứ hai thuộc lớp “Đô đốc Gorshkov” (Admiral Gorshkov), được chế tạo trong khuôn khổ Dự án 22350. Chiếc đầu tiên là “Đô đốc Gorshkov” được khởi đóng từ năm 2006 nhưng đến tận năm 2018 mới được biên chế.

Việc đã lâu không chế tạo các con tàu cỡ lớn đã khiến Nga rất vất vả trong quá trình đóng lớp tàu khu trục này. Tuy nhiên, các kỹ sư Nga đã sử dụng những kinh nghiệm quý báu đúc rút được trong quá trình chế tạo và thử nghiệm “Đô đốc Gorshkov” để tiếp tục hoàn thiện các tàu tiếp theo thuộc lớp này.

Thậm chí là nhiều hệ thống thiết bị của các con tàu sau đã được lắp đặt thử nghiệm trên con tàu kỳ hạm “Đô đốc Gorshkov”. Do đó, có thể nói rằng, “Đô đốc Kasatonov” thực sự là một con tàu mới về mặt cơ bản, không chỉ về công nghệ quân sự mà còn cả sự tiện nghi.

Trong vài năm tới, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận liên tiếp ba tàu của dự án 22350 mang tên: Đô đốc Kasatonov (đang thử nghiệm); Đô đốc Golovko và Đô đốc Isakov (đều đang chế tạo). Những tàu khu trục này sẽ được trang bị cho hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương.

Cabin của chỉ huy tàu khu trục dự án 22350 Đô đốc Kasatonov

Tính năng mạnh mẽ của tàu khu trục Nga

Bình luận về sự kiện này, chuyên gia quân sự Nga Vasily Dandykin nguyên là thuyền trưởng dự bị cấp 1 đã nói về khả năng mạnh mẽ của tàu khu trục “Đô đốc Kasatonov”.

Theo ông, đây là tàu khu trục sản xuất nội địa hàng loạt đầu tiên, có khả năng hoạt động trên vùng biển xa, có thể hỗ trợ đổ bộ, chống lại các mục tiêu trên không. Hơn nữa, tàu có đủ khả năng tìm diệt tàu ngầm, tấn công các mục tiêu ven biển, cũng như tàu mặt nước của kẻ địch, đồng thời có thể tiêu diệt bất cứ phương tiện bay nào của đối phương.

Tàu khu trục dự án 22350 có thể tăng tốc độ lên đến 30 hải lý (khoảng 55 km/h). Hệ thống động lực chính (GEM) của tàu là bốn động cơ diesel 16 xy-lanh do Nga tự chế tạo với tổng công suất 20 nghìn mã lực. Ngoài động cơ diesel, còn có các động cơ tuabin khí bố tri ở đuôi tàu để tăng tốc hoặc cơ động nhanh.

Theo lời ông, tàu khu trục được trang bị vũ khí rất hùng mạnh so với đối với một con tàu có lượng giãn nước tương tự (không tải 4500 tấn, đầy tải 5400 tấn), có danh xưng là “Ông chủ của biển cả”.

Cụ thể, tàu có 16 ống phóng tên lửa hành trình siêu âm P-800 Oniks và “Kalibr” (trong tương lai đó có thể là tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon), cho khả năng tấn công mặt đất cũng như chống tàu nổi mạnh nhất thế giới.

Khu vực nấu ăn của tàu khu trục dự án 22350 Đô đốc Kasatonov

Về khả năng chống lại một cuộc tấn công từ trên không, tàu được trang bị hệ thống phòng không “Poliment-Redut” mạnh mẽ, cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao lớn, với cự ly xa tới 150 km.

Tàu còn có hệ thống phòng không tự vệ, gồm pháo cao tốc tự động AK-630, cũng như pháo hạm A-192 Armat” cỡ 130 mm, có tốc độ cao và tầm bắn xa, cho phép bắn hạ tất cả những loại tên lửa hành trình chống hạm bay thấp.

Với khả năng tấn công chống hạm, đối đất và phòng không tầm xa lên tới 150km (phòng không hạm đội), mặc dù phương Tây gọi nó là tàu hộ vệ hạng nặng, nhưng thực chất các chiến hạm lớp “Đô đốc Gorshkov” thực sự là một tàu khu trục, có tính năng còn mạnh hơn so với các tàu khu trục lớp Daring (Type 45) của Anh hay tàu khu trục lớp Horizon của Pháp, có lượng giãn nước lớn hơn rất nhiều, lên tới hơn 7000 tấn.

Về khả năng tác chiến dưới mặt biển, tàu còn có ngư lôi chống ngầm thế hệ mới Paket-NK, được sự hỗ trợ tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu tàu ngầm từ trực thăng săn ngầm Ka-27.

Rõ ràng, với những hệ thống vũ khí tiên tiên nhất trên thế giới này, đây sẽ là tàu chiến nội địa hoạt động vùng biển xa, được sử dụng rộng rãi nhất, nâng cao sức mạnh của hải quân Nga những năm tới, xứng đáng với danh xưng “Ông chủ của biển cả”.

Xem clip tàu khu trục Admiral Kasatonov thử nghiệm trên biển:

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chuyen-gia-nga-het-loi-tan-duong-ong-chu-cua-bien-ca-3396967/