Chuyên gia Nga: Triều Tiên sẽ có thái độ không rõ ràng với ông Biden

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và toàn thể người dân Triều Tiên sẽ có thái độ không rõ ràng đối với ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. Đây là nhận định của ông Valery Mishin, một chuyên gia nghiên cứu về an ninh quốc tế tại Nga.

Còn quá sớm để xác định liệu mối quan hệ giữa Mỹ-Triều Tiên có xấu đi sau chiến thắng của ông Biden hay không. (Nguồn: AFP)

Ngày 7/11 (theo giờ địa phương), ông Biden đã tuyên bố rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và cam kết sẽ là tổng thống của tất cả mọi người.

Trước đó, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử này. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump lại cho rằng cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc và ông có ý định bảo vệ chiến thắng của mình trước tòa.

Chuyên gia Mishin nêu rõ: "Tôi không thấy có gì tốt (đối với quan hệ với Triều Tiên) trong việc này, vì ngay cả trước khi trở thành tổng thống đắc cử, ông Biden đã gọi ông Kim Jong-un là một tên cướp, và ở Triều Tiên những tuyên bố như vậy về nhà lãnh đạo của họ không thể được tha thứ. Điều hiển nhiên rõ ràng là thái độ của ông Kim Jong-un và người dân Triều Tiên đối với ông Biden sẽ phức tạp".

Chuyên gia này lưu ý, còn quá sớm để xác định liệu mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ có xấu đi sau chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hay không, vì chính sách đối ngoại của vị tổng thống đắc cử này vẫn chưa công bố.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-nga-trieu-tien-se-co-thai-do-khong-ro-rang-voi-ong-biden-128499.html