Chuyên gia Nhật tắm trên dòng sông Tô Lịch

Chiều nay (8/8), nhiều người dân Hà Nội đã được chứng kiến chuyên gia của Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản ngụp lặn ở sông Tô Lịch để chứng minh cho việc làm sạch dòng sông này bằng công nghệ nano – Bioreachtor.TS.Kubo Jun – Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản: 'Khi tôi bước vào bể nước đạt tiêu chuẩn Việt Nam sau khi xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản, tôi thấy nước hoàn toàn không có mùi hôi. Tôi ngụp lặn và rửa mặt bằng nguồn nước này cảm giác như mình đang tắm ở bể bơi nước ngọt thông thường'.Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT công ty Cải thiện Môi trường Nhật Việt: 'Việc tắm ngày hôm nay chuyên gia Nhật bản chỉ muốn chứng munh hiệu quả của việc làm sạch sông Tô Lịch. Các bể này chỉ là mô phỏng việc xử lý chứ lhi tiến hành hệ thống này sẽ được đặt ngầm dưới lòng sông…'

Tiến sĩ KuBo Jun bắt đầu lội xuống bể xử lý nước trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Sau khoảng 20 phút ngụp lặn, vị chuyên gia này đã lấy mẫu nước tại đây để tiến hành so sánh.

Dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản được bắt đầu vào hồi giữa tháng 5 với thời gian dự kiến là 2 tháng. Tuy nhiên, sự cố xả nước từ Hồ Tây vào đầu tháng 7 đã khiến dự án này phải thực hiện lại từ đầu. Dự kiến vào 17/9 tới, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành lấy mẫu lần cuối và công bố kết quả của dự án này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chuyen-gia-nhat-tam-tren-dong-song-to-lich