Chuyên gia: Nhiều đời Tổng thống Mỹ 'thèm khát' mỏ dầu Syria

Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch đưa xe tăng và quân đội tiến vào miền đông Syria, với lý do bảo vệ các mỏ dầu do người Kurd kiểm soát.

Theo Sputnik ngày 30/10, bất chấp lệnh rút toàn bộ quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch đưa xe tăng và quân đội tiến vào miền đông Syria, với lý do bảo vệ các mỏ dầu do người Kurd kiểm soát.

Chuyên gia phân tích Kevin Zeese cho biết, trong lịch sử hiện đại, Mỹ đã nhiều lần cố gắng kiểm soát và đánh cắp dầu mỏ từ các nước Trung Đông. Kế hoạch này luôn được bắt đầu bằng các cuộc đảo chính do CIA thao túng từ phía sau.

Mỹ quyết trở lại Syria vì dầu mỏ.

Cuộc đảo chính năm 1949 tại Syria thất bại, sau đó CIA tiếp tục giật dây cho các cuộc đảo chính ở Iran và một số nước Trung Đông khác. Trải qua nhiều đời Tổng thống, Washington luôn muốn kiểm soát Syria.

Đến đời Tổng thống Barack Obama, Mỹ có một chương trình bí mật do CIA điều hành, nhằm cung cấp tiền, huấn luyện cho lực lượng đối lập ở Syria. Kết quả, phe đối lập đã gây ra cuộc nội chiến kéo dài 8 năm ở Syria, khiến hàng triệu thường dân thương vong.

Không những thế, tình trạng bất ổn ở Syria đã tạo điều kiện cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy, gây ra bao nỗi kinh hoàng đối với nhiều nước trên thế giới..

Tổng thống Donald Trump cũng theo đuổi các loại chính sách tương tự ở Syria. Dưới vỏ bọc chống khủng bố, Mỹ đang tìm mọi cách để đánh cắp tài nguyên của đất nước Trung Đông này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tung hàng loạt bức ảnh vệ tinh cho thấy người Kurd đang khai thác và buôn lậu dầu mỏ dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ và lính đánh thuê từ các công ty tư nhân.

Bằng việc bảo trợ cho hoạt động phi pháp ở Syria, mỗi tháng Washington thu về khoảng 30 triệu USD. Trước nguồn lợi khổng lồ này, Tổng thống Mỹ đã không giấu diếm ý định của mình khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông mong muốn đạt thỏa thuận với Exxon Mobil hoặc các công ty năng lượng khác nhằm khai thác dầu mỏ ở Syria. Hoạt động này có thể mang lại thêm nguồn thu cho Mỹ.

"Chúng ta cũng nên có phần của mình", Tổng thống Mỹ nói thẳng.

Theo ông Kevin Zeese, ban đầu Mỹ muốn kiểm soát toàn bộ nhà máy lọc dầu cũng như các mỏ dầu lớn ở Syria. Thế nhưng, dưới sự hỗ trợ của Nga, lực lượng chính phủ đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Syria.

Không thể thao túng được chính quyền Tổng thống Assad, Mỹ liền chuyển hướng kiểm soát các mỏ dầu lớn ở Syria. Quyết định rút quân của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải nhiều chỉ trích từ giới chức Mỹ.

Để sửa sai, Washington quyết dựa vào mối đe dọa từ IS (vốn không tồn tại) nhằm quay trở lại đông bắc Syria. Hiện, các binh sĩ Mỹ vẫn chưa tiếp quản các mỏ dầu từ tay Lực lượng Dân chủ Syria.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chuyen-gia-nhieu-doi-tong-thong-my-them-khat-mo-dau-syria-3390457/