Chuyên gia nước ngoài trộm két sắt công ty

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ LI HE GENG (SN 1989, Quốc tịch Trung Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng cùng tang vật (ảnh do Công an cung cấp)

Đối tượng cùng tang vật (ảnh do Công an cung cấp)

Theo cơ quan Công an: Lúc 21h30’ ngày 8/11, Công an thị xã Bến Cát tiếp nhận tin báo về việc, tại Công ty TNHH kỹ nghệ DBO thuộc KCN Việt Hương II thuộc ấp Lồ Ồ, xã An Tây (thị xã Bến Cát) bị kẻ gian đột nhập vào đục két sắt lấy trộm tài sản (ước tính ban đầu trên 600 triệu đồng).

Qua phân tích, đánh giá tài liệu và thu thập dấu vết tại hiện trường, các trinh sát nhận thấy LI HE GENG (chuyên gia làm việc tại công ty) có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc. Qua điều tra đến ngày 9/11, LI HE GENG thừa nhận đã dùng 1 cây đục, 1 đoạn sắt để dịch chuyển và đục két sắt trộm cắp tài sản.

Sau đó, đối tượng giấu công cụ gây án tại một vị trí trong công ty, đồng thời mang số tiền lấy trộm được bỏ vào cốp xe máy về giấu tại chuồng gà bên nhà vợ thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát.

Tiến hành khám xét khu vực chuồng gà trên, Công an thị xã Bến Cát thu giữ 395.133.500đ. Ngoài ra, lực lượng Công an đã thu giữ trên 17 triệu đồng trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án tại Công ty TNHH kỹ nghệ DBO.

C.Bình-T.Hải

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/tam-giu-chuyen-gia-nuoc-ngoai-trom-ket-sat-cong-ty-619334/