Chuyên gia phân tích lý do Mỹ điều quân tới Trung Đông

Chuyên gia Vladimir Bruter thuộc Viện Nghiên cứu chính trị- Nhân văn quốc tế (Nga) đã bình luận về tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper về việc cử thêm binh sĩ Mỹ tới Trung Đông.

Bộ trưởng Mark Esper thông báo rằng Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn cho cử thêm binh sĩ tới Trung Đông. (Nguồn: Axious)

Nhận định về động thái này, chuyên gia Vladimi Bruter cho rằng, Trung Đông không cần đến lực lượng Mỹ, vì điều này chỉ làm gia tăng căng thẳng. Ông Bruter nói: “Về việc điều thêm quân, dễ hiểu là Mỹ phải bằng cách nào đó phải có phản ứng với tình hình của Saudi Arabia. Và không ngẫu nhiên mà Tổng thống Trump đã khẩn cấp phê duyệt việc cung cấp vũ khí bổ sung tới đó...Quyết định này của ông Trump gắn việc tiếp nối cuộc chiến của Mỹ nhằm giành quyền bá chủ toàn cầu”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo rằng Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn cho cử thêm binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xảy ra những vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia mà Washington cho rằng do Iran gây ra.

Theo lời ông Esper, mục đích của đống thái trên là nhằm "phát tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ tích cực hỗ trợ các đối tác trong khu vực" và hỗ trợ "trật tự thế giới dựa trên việc tuân thủ các quy tắc.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-phan-tich-ly-do-my-dieu-quan-toi-trung-dong-101528.html