Chuyên gia Singapore đánh giá về chuyến đi ĐNÁ của Phó Tổng thống Mỹ Kamala

Hôm nay (23/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong chuyến công du tới Đông Nam Á.

Singapore là điểm đến đầu tiên sau đó “phó tướng” của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Việt Nam ngày 24/8.

Đánh giá về mục đích và ý nghĩa chuyến thăm, chuyên gia Chong Ja Ian, nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore cho rằng, một trong những nhiệm vụ mà bà Kamala Harrris sẽ thực hiện trong chuyến thăm lần này có thể là thuyết phục Việt Nam, Singapore tin tưởng vào cam kết vững chắc của Mỹ với khu vực Đông Nam Á, xóa bỏ những ngần ngại nảy sinh sau những hỗn loạn đang diễn ra tại Afghanistan.

Còn theo ông Curtis Chin, thành viên của Viện Milken, cựu Đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển Châu Á, Mỹ cần một chiến lược xoay chiều toàn diện sang Châu Á bao gồm cả lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

“Singapore và Việt Nam có thể là những đối tác tốt trong nỗ lực xoay chiều. Nhưng để đạt được điều này, còn một nhiệm vụ phải thực hiện trước, đó là khôi phục niềm tin vào sức mạnh, sự kiên định của Mỹ”, cũng theo ông Chin.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân tới Singapore từ ngày 22/8

Theo hãng tin Reuters, trong ngày 23/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long sau đó sẽ tới căn cứ Hải quân Changi và thăm tàu chiến USS Tulsa của Hải quân Mỹ.

Singapore không phải là đồng minh của Mỹ nhưng là một trong những đối tác an ninh mạnh nhất của Washington trong khu vực cũng như có quan hệ thương mại sâu sắc.

Quốc đảo sư tử là có cảng lớn nhất tại Đông Nam Á - yếu tố rất quan trọng để duy trì tự do hàng hải trong khu vực giữa lúc Trung Quốc đang thực hiện chính sách ngày càng mạnh bạo hơn.

Song, Singapore mong muốn duy trì quan hệ cân bằng với cả Mỹ và Trung Quốc. Theo báo cáo được công bố hồi tháng 4 do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ thực hiện, “Singapore khuyến khích Mỹ gắn kết hơn với khu vực Châu Á nhưng cảnh báo những nỗ lực từ phía Mỹ để “kiềm chế” sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ phản tác dụng”.

Sự khéo léo trong ngoại giao của Singapore còn được thể hiện qua cuộc phỏng vấn giữa Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan với hãng tin Reuters cách đây không lâu. Trong đó, ông đồng thời hoan nghênh vai trò của cả Mỹ và Trung Quốc trong khu vực.

Ngoại trưởng Singapore cho biết, trong chuyến thăm của bà Harris, lãnh đạo, quan chức cấp cao hai bên sẽ bàn về các chủ đề như đại dịch, kinh tế số, an ninh mạng.

Chuyên gia Chong Ja Ian, nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết thêm, Singapore và Washington có lẽ sẽ rất cẩn trọng, tránh tạo những điểm nhấn có thể kích động phản ứng từ Trung Quốc.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-gia-singapore-danh-gia-ve-chuyen-di-cua-pho-tong-thong-my-kamala-d521809.html