Chuyên gia Tâm thần lý giải vì sao Châu Việt Cường trị 'tà ma' bằng tỏi khi bị ngáo đá

Hành vi lệch lạc sẽ làm cho người sử dụng ma túy đá có ảo giác bị 'ma tà' và nảy sinh ra việc lấy tỏi, lấy mắm tôm… để trừ ma, trị tà, GS.TS La Đức Cương lý giải.

Châu Việt Cường bị khởi tố điều tra tội vô ý làm chết người

Theo GS.TS La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Bộ Y tế) cho rằng, việc ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) khai tại cơ quan chức năng đã sử dụng ma túy đá gây ra ảo giác ma nhập nên đi mua tỏi rồi nhét vào miệng nạn nhân T.M.H. (SN 1998, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để trừ tà dẫn đến tử vong là một biểu hiện của ảo giác khi sử dụng chất kích thích này.

Cũng theo GS.TS La Đức Cương, đặc tính của ma túy đá (ketamin) là gây ra ảo giác, hoang tưởng. Đặc biệt, ảo giác sẽ chi phối hành vi của người sử dụng ma túy đá và sẽ bị điều khiển bởi hành vi lệch lạc. Chính vì bị chi phối hành vi lệch lạc sẽ làm cho người sử dụng có ảo giác bị “ma tà” và nảy sinh ra việc lấy tỏi, lấy mắm tôm… để trừ ma, trị tà.

Bước đầu Châu Việt Cường khai nhận bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã đi mua tỏi rồi nhét vào miệng nạn nhân khiến chị này tắc đường thở tử vong

Bước đầu Châu Việt Cường khai nhận bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã đi mua tỏi rồi nhét vào miệng nạn nhân khiến chị này tắc đường thở tử vong

“Đấy là do tư duy bị lệch lạc, nhận thức không đúng. Bởi vì nếu người sử dụng nhận thức được đó là ảo giác do ma túy đá chi phối, hoang tưởng… thì dần họ sẽ hết. Tuy nhiên, đối với người sử dụng lâu, sử dụng nhiều sẽ gây ra hoang tưởng, ảo giác kéo dài”, GS.TS Cương cho hay.

GS.TS Cương giải thích thêm: “Ma túy đá rất dễ gây ra hoang tưởng. Có người sử dụng một thời gian, nhưng có người chỉ sử dụng lần đầu cũng sinh ra ảo giác ngay. Những ảo giác này rất sinh động, tư duy của người sử dụng ma túy đá lúc đó rất phát triển. Do đó, họ có thể nảy sinh các ý tưởng lạ, tự giao, nhìn màu sắc rất đẹp và nhìn con người cũng rất lung linh.

Chính vì vậy nó sẽ càng kích thích các hành vi khác thường. Điều đó nó dễ xảy ra ở lớp trẻ. Hay nói cách khác, người sử dụng ma túy đá sẽ bị kích thích hình ảnh, ý tưởng đến rất mau lẹ và hình ảnh sinh động phù hợp với tâm lý giới trẻ vì họ thích cái mới, cái lạ, mạo hiểm nên họ muốn sử dụng...”.

GS.TS La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Ảnh: Công Lý)

Theo nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, người sử dụng ma túy đá không có biểu hiện như dùng các lại ma túy khác là vật vã theo cơn, thần thái, màu sắc da… Người sử dụng “chất đá” sẽ có tư duy lệch lạc, không thể nhận thức được hành vi sai trái, gây nguy hiểm cho người khác vì bị chi phối bởi ảo giác, tư duy lệch lạc.

“Ví dụ tư duy lệch lạc có ma tà thì người sử dụng tìm mọi cách để diệt ma, trừ tà. Tức là khi đó, những người cùng sử dụng loại ma túy này rất khó kiểm soát hành vi của mình nên nhiều người cùng sử dụng và có mặt ở đó cũng không thể ngăn chặn được người khác được.

Hay như một trường hợp khác, có người nhìn rất lịch sự, đàng hoàng nhưng cởi trần, cởi chuồng đi ra đường vì họ không kiềm chế được hành vi của mình”, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lấy ví dụ.

Nữ nạn nhân H. bị tử vong khi đã cùng sử dụng ma túy đá với Châu Việt Cường và một số người khác tại một khu tập thể ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Với những người bình thường khi phát hiện ra người có biểu hiện của “ngáo đá” thì cần phải làm gì? - GS.TS Cương mách: “Trước mắt phải khống chế người có biểu hiện sử dụng ma túy đá để họ nhạt dần chất kích thích, qua giai đoạn đó đi. Còn lúc đó thì không thể giải thích được gì cả. Nếu cần thiết vào cơ sở y tế chuyên khoa để bác sĩ kê đơn thuốc giải”.

GS.TS Cương đưa ra lời khuyên, nếu ai đó đã sử dụng chất ma túy đá rồi thì nên bỏ ngay đi, đừng sử dụng nữa. Còn nếu đã sử dụng mà ra hoang tưởng, ảo giác rồi thì lúc đầu khi sử dụng cần nhận thức được đó là không phải do bệnh lý mà do thuốc tạo ảo giác gây nên. Không bùng nổ cơn cảm xúc, hành vi và tự mình hạn chế mình.

“Đối với người chứng kiến thì làm sao cần khống chế nhanh nhất để đề phòng các hành vi nguy hiểm những người xung quanh, chính người sử dụng và cho mình. Tuy nhiên, gặp trường hợp này, chúng ta cần báo cho cơ quan chức năng, lực lượng công an để họ thực hiện một cách an toàn, hiệu quả”, GS Cương hướng dẫn.

Ngày 6/3, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ cô gái tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sỹ Châu Việt Cường.

Theo đó, khoảng 3h30' sáng ngày 5/3, sau khi đi hát về, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) và ca sĩ Nam K. (tức Đoàn Quý Ng., quê Thừa Thiên - Huế) đã rủ chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cùng một cô gái có tên P. A (chưa xác định được nhân thân) đến nhà anh Th., ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quân Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 08h00 cùng ngày, Nguyễn Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H., việc làm "trừ ma" của Nguyễn Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở, tử vong sau đó.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy 33 nhánh tỏi, củ tỏi nằm ở miệng chị H., trong đó có 03 củ tỏi nguyên và 1 củ tỏi đã chặn đúng lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H tử vong. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Xem thêm video: Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" vào viện nhờ bác sĩ tháo hộ đốt ngón tay vì để lại bị... vướng

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/chuyen-gia-tam-than-ly-giai-vi-sao-chau-viet-cuong-tri-ta-ma-bang-toi-khi-bi-ngao-da-d124550.html