Chuyên gia Thái Lan: 'Sự có mặt của Công Phượng khiến tuyển Việt Nam trở nên đáng sợ'

Chuyên gia của bóng đá Thái Lan cho rằng việc Công Phượng vào sân khiến cho đội tuyển Việt Nam trở nên đáng sợ hơn trong hiệp hai.

Tờ Siamsports đã có bài nhận định về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở chuyên mục dành cho các chuyên gia bóng đá nước này.

Theo các chuyên gia của bóng đá Thái Lan, tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong hiệp một với sự chủ động của các cầu thủ: "đưa bóng thật nhanh và chính xác lên tuyến trên. Đồng thời khi mất bóng, Việt Nam ngay lập tức áp sát lấy lại bóng trong chân đối phương."

Tuy vậy, hiệp hai, Thái Lan mới là đội chơi hay hơn, khi tận dụng tốt yếu tố thể lực và gia tăng sức ép về phía cầu môn của thủ thành Đặng Văn Lâm, dẫu vậy, sự vào sân của Công Phượng đã khiến cho sức mạnh và khả năng tấn công của đội bóng áo đỏ tăng lên đáng kể.

"Hình ảnh của Voi chiến ở hiệp hai đã được cải thiện đáng kể khi di chuyển nhiều hơn và nhanh hơn, liên tục gây áp lực lên hàng thủ đội khách. Tuy nhiên thế trận đảo chiều bất ngờ bởi sự có mặt của cầu thủ số 10 Công Phượng. Cách tấn công của Việt Nam trở nên đáng sợ ngay lập tức."

Tiền đạo Công Phượng có màn thể hiện ấn tượng khi vào sân trong hiệp hai ở King's Cup

Tiền đạo Công Phượng có màn thể hiện ấn tượng khi vào sân trong hiệp hai ở King's Cup

Vị chuyên gia cũng nhận định "trận đấu bị vỡ vụn bởi những tình huống phạm lỗi, va chạm liên tiếp. Trọng tài phải rút cơn mưa thẻ vàng và lối chơi tấn công của Thái Lan không đạt được hiệu quả.". Cuối cùng vị này cũng chỉ ra đáng lẽ Thái Lan không đáng thua phút cuối nếu không có sai lầm của thủ môn Kawin.

Trận thua này khiến Thái Lan phải chơi trận tranh hạng Ba với Ấn Độ, trong khi đó với việc vượt qua người Thái ở bán kết, tuyển Việt Nam vào đấu chung kết với Curacao ngày 8/6 tới.

Sau chiến thắng Thái Lan, để động viên tinh thần, khích lệ kịp thời đội tuyển, thay mặt Thường trực BCH, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang Seo số tiền 500 triệu đồng.

Thắng lợi ngay trên sân nhà của người Thái, giúp Việt Nam được cộng 4.5 điểm và nâng tổng số điểm lên 1231 điểm. Với số điểm này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã vượt mặt Jordan và tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-gia-thai-lan-su-co-mat-cua-cong-phuong-khien-tuyen-viet-nam-tro-nen-dang-so-68518-11.html