Chuyên gia tiết lộ lý do Trung Quốc không trả đũa dầu mỏ của Mỹ

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày một leo thang nhưng dầu mỏ bất ngờ không còn trong danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế bổ sung 25% để trả đũa Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg News)

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày một leo thang, nhưng giờ đây người ta không thấy tuyên bố kiểu “chiến đấu tới cùng” xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc.

Dầu mỏ cũng bất ngờ không còn trong danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế bổ sung 25% để trả đũa Mỹ.

Hiện nay, Trung Quốc là nước đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia nhập khẩu nhiều dầu mỏ nhất từ Mỹ, sau Canada.

Hai năm qua, Trung Quốc tăng cường mua dầu mỏ của Mỹ do giá dầu của Mỹ luôn thấp hơn các nơi khác trên thế giới.


Nhưng thực tế nêu trên khiến dầu mỏ rất dễ trở thành đối tượng Trung Quốc trả đũa trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai bên ngày một leo thang.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Suresh Sivanandam thuộc tổ chức tư vấn Wood Mackenzie có trụ sở ở Anh, nếu Trung Quốc áp thuế trả đũa nhằm vào dầu mỏ nhập khẩu từ Mỹ, tổn thất mà Washington phải gánh chịu sẽ lớn hơn Trung Quốc.

Hôm 8/8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá 16 tỷ USD, nhưng dầu mỏ không xuất hiện trong danh sách hàng hóa Mỹ mà Bắc Kinh áp thuế bổ sung 25%.

Bộ Thương mại Trung Quốc không giải thích nguyên nhân điều này.

Theo giới phân tích, việc Trung Quốc không đưa dầu mỏ vào danh sách áp thuế bổ sung trả đũa Mỹ trước tiên là nhằm tránh gây rủi ro đối với mối quan hệ trong lĩnh vực dầu mỏ Mỹ-Trung vẫn còn non trẻ, nhưng đã phát triển mạnh mẽ trong hai năm qua.

Bên cạnh đó, với ưu thế về giá bán và chi phí tinh luyện do có chất lượng tốt, nếu Trung Quốc không mua, dầu mỏ Mỹ vẫn dễ dàng tìm được khách hàng mới ở châu Á, thậm chí là ngoài châu Á.

Quan trọng nhất, đó là mức độ lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc ngày một cao. Vì thế, nhà phân tích Shane Oliver thuộc AMP Capital Markets cho rằng nếu tăng thuế đánh vào dầu mỏ nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc sẽ tự làm khổ mình.

Đó là chưa nói tới việc vào tháng 11 tới, Mỹ sẽ khởi động lại việc trừng phạt Iran còn Trung Quốc dự định tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ từ Iran.

Cho nên, theo Giám đốc điều hành Dan Eberhart của công ty dịch vụ khoan thăm dò Canary LLC ở Colorado (Mỹ), nếu Trung Quốc áp thuế bổ sung lên dầu mỏ nhập khẩu từ Mỹ, khả năng Mỹ bỏ qua cho việc Trung Quốc nhập khẩu dầu mỏ từ Iran sẽ rất thấp vì động thái áp thuế bổ sung nhằm vào dầu mỏ Mỹ sẽ chỉ khiến Mỹ tức giận hơn đối với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-tiet-lo-ly-do-trung-quoc-khong-tra-dua-dau-mo-cua-my/518382.vnp