Chuyên gia Trung Quốc: 'Bóng đá nước nhà chưa bắt kịp Việt Nam, Thái Lan'

Theo chuyên gia bóng đá Trung Quốc Ma Dexing, bóng đá Trung Quốc dù đã đầu tư rất nhiều tiền trong nhiều năm qua, song nền bóng đá nước này vẫn còn thua kém Việt Nam và Thái Lan.

Chứng kiến đội nhà liên tục thua trận trước Thái Lan và sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, chuyên gia bóng đá người Trung Quốc Ma Dexing thừa nhận, bóng đá của đất nước tỷ dân đang bị lạc hậu so với Việt Nam và Thái Lan.

"Mặc dù ở Asian Cup 2019, ĐT Trung Quốc đã đánh bại Thái Lan nhưng điều đó không có nghĩa là bóng đá Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ.

Gần đây nhất, U19 Trung Quốc đã để thua trước U19 Việt Nam trong 1 trận đấu mà họ không còn chơi với tâm thể của đội cửa trên. Thực trạng này thực sự đáng ngại khi mà trước đó, các cầu thủ này đã được đầu tư tập huấn và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Ma Dexing cảm thấy lo ngại khi nói về mục tiêu trong tương lai: "Phải thừa nhận rằng, giờ đây bóng đá Trung Quốc đã thua xa Việt Nam, Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác. Trong tương lai gần, nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt kịp các đội bóng Đông Nam Á."

Bóng đá Trung Quốc đang dần tụt hậu so với Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Bongda

Bóng đá Trung Quốc đang dần tụt hậu so với Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Bongda

Nhận định của chuyên gia chuyên gia bóng đá Trung Quốc Ma Dexing hoàn toàn không chủ quan, bởi không chỉ U19 Thái Lan đánh bại U19 Trung Quốc ở U19 quốc tế 2019 (đang diễn ra tại Việt Nam, mà cả U19 Việt Nam cũng đánh bại đối thủ này với tỷ số 1-0 với một thế trận áp đảo và giành quyền vào chơi trận chung kết với người Thái ngay sau đó.

Phát biểu sau trận thua U19 Việt Nam tại U19 quốc tế, HLV U19 Trung Quốc thừa nhận các học trò của ông không bằng các cầu thủ U19 Việt Nam, và không ngớt lời ngợi khen đội chủ nhà: “Đầu tiên tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội U19 Việt Nam. Các bạn xứng đáng lọt vào trận chung kết.

Chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng không thể làm gì được đối thủ. Có thể nói cả đội đã không thể tạo ra nguy hiểm trước khung thành U19 Việt Nam dù có được một vài cơ hội.

Cầu thủ U19 Việt Nam có tốc độ rất tốt, họ quá nhanh nên chúng tôi buộc phải lựa chọn phương án phòng ngự phản công. Ngoài ra, việc thi đấu 2 ngày/trận khiến chúng tôi không có được thể lực tốt nhất.

Chúng tôi chọn cách phòng ngự trong hiệp 1 và bung sức ở hiệp 2 nhưng đội bạn thi đấu kỷ luật. Các cầu thủ của chúng tôi cũng mệt mỏi vì trận trước đó đá lúc giờ trưa. U19 Việt Nam thắng hoàn toàn xứng đáng.”

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-gia-trung-quoc-bong-da-nuoc-nha-chua-bat-kip-viet-nam-thai-lan-64083-11.html