Chuyên gia Trung Quốc đánh giá BRICS và người lãnh đạo toàn cầu

Theo một giáo sư Trung Quốc, sự xuất hiện của BRICS là đúng lúc khi phương Tây không còn là nhà lãnh đạo về toàn cầu hóa.

Lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm BRICS.

Lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm BRICS.

Giám đốc Shen Yi của Trung tâm Nghiên cứu BRICS tại Đại học Phúc Đán cho biết các nước phương Tây đã gặp phải vấn đề về lạm phát và kinh tế trong nước sau khi tiêu dùng quá mức sau Chiến tranh Lạnh.

"Từ quan điểm tiêu dùng toàn cầu, điều này chủ yếu thể hiện trong thời kỳ mà thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề và thách thức, bao gồm sự lây lan của COVID-19, tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, v.v.

Các nước phương Tây không còn có thể cung cấp sản phẩm công cộng hiệu quả và không thể đóng vai trò là người dẫn đầu và động lực của toàn cầu hóa” – ông Shen Yi tin tưởng.

"Trong bối cảnh này, sự xuất hiện và phát triển của cơ chế hợp tác BRICS có thể được coi là kịp thời", chuyên gia này nói khi cho rằng mô hình hợp tác này thực tế đã chín muồi.

Theo ông, điều này có thể thu hút các thị trường đang phát triển khác và các nước phát triển.

Ông dự đoán BRICS có thể đạt được tiến bộ đáng kể và mở rộng trong thập kỷ tới.

Năm 2006, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập nhóm BRIC và nó đã trở thành BRICS sau khi Nam Phi gia nhập vào năm 2011.

Năm nay, Nam Phi lần thứ 3 làm chủ tịch nhóm.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-gia-trung-quoc-danh-gia-brics-va-nguoi-lanh-dao-toan-cau-post625809.html