Chuyên gia Trung Quốc: Không có lựa chọn khác ngoài 'Zero Covid-19'

Chuyên gia y tế Trung Quốc nói cần kiên trì áp dụng 'Zero Covid-19 linh hoạt' vì nếu không, thảm họa sẽ xảy ra do tỷ lệ tiêm chủng người cao tuổi thấp và nguồn lực y tế còn thiếu.

Chính sách “Zero Covid-19 linh hoạt” có thể coi như “bảo hiểm cho 1,4 tỷ dân” nếu xét tới độ nguy hiểm của chủng Omicron, South China Morning Post hôm 24/4 dẫn lời ông Lương Vạn Niên, trưởng nhóm chuyên gia về công tác ứng phó Covid-19 của Trung Quốc.

Ông Lương thừa nhận việc cần thiết cân bằng giữa chống dịch và cuộc sống của người dân, bao gồm nhu cầu điều trị y tế của họ.

Ông Lương Vạn Niên, chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng của Trung Quốc. Ảnh: AP.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh dù lượng lớn bệnh nhân Omicron chỉ có triệu chứng nhẹ, “thảm họa khổng lồ sẽ xảy ra” nếu Trung Quốc nới lỏng quy định chống dịch.

“Một khi chúng ta nới lỏng, virus sẽ lây lan rộng. Sẽ có nhiều ca nghiêm trọng và ca tử vong trong nhóm người cao tuổi”, ông Lương nói. “Số lượng lớn các ca bệnh nặng sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế. Nếu nhân viên y tế nhiễm bệnh, họ sẽ không thể cung cấp dịch vụ y tế, từ đó tạo ra vòng tròn luẩn quẩn”.

Ông Lương đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Covid-19 đang gây ra áp lực lớn lên thành phố Thượng Hải - tâm dịch lớn nhất của Trung Quốc kể từ đầu đại dịch tới nay.

Trong quá trình phong tỏa tại Thượng Hải, nhiều người dân đã phàn nàn về tình trạng thiếu hụt thực phẩm, quản lý kém và sự bất tiện do các quy định chống dịch gây ra. Hôm 23/4, người dân Thượng Hải tiếp tục lên tiếng sau khi một số khu dân cư bị quây rào sắt.

Cùng ngày 23/4, Thượng Hải ghi nhận 39 ca tử vong vì Covid-19. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất ở đợt dịch hiện tại.

Nhiều cư dân Thượng Hải gào thét từ ban công Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều cư dân Thượng Hải gào thét từ ban công. Họ đã quá mệt mỏi với cảnh phong tỏa nghiêm ngặt, người quay video khẳng định.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gia-trung-quoc-khong-co-lua-chon-khac-ngoai-zero-covid-19-post1311944.html