Chuyên gia Trung Quốc: Mỹ sẽ 'khuấy động' vấn đề Biển Đông tại Hội nghị cấp cao ASEAN

Giới chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, các quốc gia bên ngoài khu vực có thể cố khuấy động vấn đề Biển Hoa Nam (Biển Đông) tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm nay để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Dự kiến, lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 chính thức khai mạc vào ngày 13/11.

Trả lời phóng vấn tờ Global Times ngày 12/11, nhà nghiên cứu Li Kaisheng của Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho hay: “do Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến tham dự hội nghị cấp cao lần này, nên nhiều khả năng vấn đề Biển Hoa Nam có thể sẽ được khơi lên”.

An ninh thắt chặt trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN tại Singapore. (Nguồn: Thanhnien)

Ông Li Kaisheng cho rằng Trung Quốc và các quốc gia ASEAN đang tiến tới một sự đồng thuận về vấn đề Biển Đông, qua đó nhằm kiểm soát các hành vi thù địch gây ra tình trạng chia rẽ và tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Ông Li nhấn mạnh: “Hiện nay, vấn đề này đã bị các nhân tố bên ngoài tác động, chẳng hạn như Mỹ - vốn coi Biển Hoa Nam là nơi để cân bằng quyền lực của Trung Quốc”.

Chuyên gia này cũng dự đoán rằng, trong Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21, dự kiến diễn ra vào ngày 14/11, Trung Quốc và Mỹ sẽ đưa lập trường của mỗi nước về vấn đề Biển Đông. Theo ông Li Kaisheng, ngoài vấn đề Biển Đông, ASEAN mở rộng hợp tác với các nước Đông Á, duy trì chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại cũng sẽ là những chủ đề quan trọng tại hội nghị lần này.

Hồi đầu tháng 8/2018, Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí về dự thảo khung đàm phán COC trong hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc - ASEAN tại Singapore.

(theo Global Times, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/chuyen-gia-trung-quoc-my-se-khuay-dong-van-de-bien-dong-tai-hoi-nghi-cap-cao-asean-81464.html