Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Thái Lan không có điểm yếu, sẽ thắng Philippines thôi!

Vào lúc 19h30 hôm nay, Thái Lan sẽ tiếp đón Philippines tại bảng A, AFF Cup 2022.

Ở trận đầu ra quân, Thái Lan chơi chưa thật sự thuyết phục nhưng vẫn thắng Brunei 5-0. Còn Philippines lại thua Campuchia 2-3. Sang lượt đấu thứ hai, khi Thái Lan nghỉ thì Philippines phần nào lấy lại sự tự tin khi thắng Brunei tới 5-1.

Tối nay, Philippines rất cần điểm trước Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng Voi chiến lại đang nắm nhiều lợi thế để đoạt trọn vẹn 3 điểm. Nhận định về trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Tôi nghĩ Thái Lan vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Họ được đá sân nhà, lực lượng mạnh hơn, đẳng cấp cao hơn… Thái Lan vượt trội hơn hẳn, tuy nhiên họ cũng sẽ đá khôn khéo, lôi kéo hàng thủ đối phương để dễ ghi bàn, chứ không chắc đã chơi áp đặt một cách dồn dập đâu. Tỷ số có thể là 2-0 cho Thái Lan.

Với Philippines, cùng lắm thì họ cũng chỉ hòa được Thái Lan thôi, chứ để thắng khó lắm. Chiến thuật phù hợp nhất với họ đương nhiên là phòng ngự - phản công. Nếu Philippines cố đá căng ra trước Thái Lan thì chỉ thua nhanh thôi".

Thể hiện chưa thật sự ấn tượng trước Brunei nhưng Thái Lan vẫn là đối thủ rất khó đối phó cho Philippines.

Thể hiện chưa thật sự ấn tượng trước Brunei nhưng Thái Lan vẫn là đối thủ rất khó đối phó cho Philippines.

Khi được hỏi liệu Thái Lan có điểm yếu nào để Philippines mong tận dụng, tìm kiếm điểm số không, cựu danh thủ Thể Công tiếp:

"Thái Lan mạnh, đang có sự tập trung tốt. Nên họ không có nhiều điểm yếu để Philippines có thể tận dụng. Cầu thủ giữa đôi bên chênh lệch nhau không ít".

Cũng ở bảng A, vào lúc 17h00 hôm nay, Brunei sẽ tiếp đón Indonesia. Đây là trận đấu rất khó cho đội chủ nhà. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng Indonesia sẽ tạo nên một "cơn mưa bàn thắng".

"Tôi nghĩ sẽ là thế trận 1 chiều thôi. Indonesia sẽ tấn công và quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới Brunei. Ít nhất thì Indonesia cũng phải ghi 5 bàn vào lưới đối thủ".

Vào ngày mai, bảng B sẽ thi đấu loạt trận thứ hai. Vào lúc 17h00 là trận Lào vs Singapore. Lúc 19h30 là Việt Nam đón tiếp Malaysia.

Nói về trận đấu của Lào, ông Vũ Mạnh Hải kỳ vọng họ có thể ghi bàn danh dự hay thậm chí cầm hòa đối thủ sau khi đã thủng lưới 11 lần, chưa ghi bàn nào ở 2 trận trước đó.

"Rất khó để Lào tạo bất ngờ trước Singapore. Nhưng Singapore muốn thắng Lào cũng không dễ đâu. Lào kém Singapore nhưng không tới nỗi tệ lắm. Có thể Lào sẽ ghi được bàn danh dự, thậm chí thủ hòa được thì sao?"

Sau hai trận thua thảm, Lào có tạo nên được bất ngờ trước Singapore?

Với trận đấu của Việt Nam trước Malaysia, ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ đôi chút lo ngại cho đội nhà:

"Malaysia năm nay có lực lượng mạnh nhất là các cầu thủ nhập tịch. Cậu Aguero cũng ghi bàn rồi. Đội bóng của họ có chất lượng tốt. Nhưng chúng ta có ưu thế sân nhà, các cầu thủ trẻ tiến bộ, nòng cốt thì giữ vững phong độ. Nên tôi chỉ lo ngại một chút ở khâu tấn công thôi. Tiến Linh sa sút phong độ thì cũng đáng lo. Dù chúng ta có Tuấn Hải, Văn Quyết nhưng vẫn chưa thể an tâm".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đoàn Dự

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuyen-gia-vu-manh-hai-thai-lan-khong-co-diem-yeu-se-thang-philippines-thoi-20221226150156159.htm