Chuyên gia WHO: Thời gian truy tìm nguồn gốc COVID-19 không còn nhiều

Nhóm các nhà khoa học gồm ba thành viên từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tham gia vào nhiệm vụ tới Trung Quốc để nghiên cứu nguồn gốc của COVID-19 vào đầu năm nay đã bày tỏ sự thất vọng khi giai đoạn tiếp theo vẫn chưa được bắt đầu.

Chuyên gia người Mỹ gốc Anh Peter Daszak cho biết: “Có rất nhiều công việc mà chúng tôi có thể làm, nhưng nếu không tiếp tục ngay, chúng tôi có thể sẽ bị mất dấu”.

Nhà dịch tễ học người Đan Mạch Thea Fischer, một thành viên khác của nhóm, cho rằng việc đưa ra giả thuyết gây tranh cãi rằng virus có thể đã rò rì ra khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán chính là một yếu tố làm chậm quá trình nghiên cứu.

Trước đó, giai đoạn mới về việc nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 đã được thảo luận tại cuộc họp quy tụ đông đủ các nước thành viên WHO tuần này.

Một số quốc gia cho biết kết luận về nguồn gốc virus có thể sai sót do chính phủ Trung Quốc thiếu minh bạch.

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc tại hôm thứ Năm đã kêu gọi “tiến hành nghiên cứu giai đoạn hai kịp thời, minh bạch, dựa trên bằng chứng và do chuyên gia dẫn dắt”, bao gồm cả ở Trung Quốc, và cho biết họ đang chờ thông tin cập nhật từ Tổng giám đốc WHO.

Đại diện của Trung Quốc tại cuộc họp hội đồng y tế tuần này cũng cho biết Bắc Kinh hỗ trợ nghiên cứu thêm, nhưng nhấn mạnh rằng phần công việc tại Trung Quốc đã hoàn thành, và đến lúc các nước khác hợp tác để nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học trong phái đoàn WHO nhận định vẫn cần thực hiện nghiên cứu bổ sung ở Trung Quốc.

Trước đó vào đầu năm, nhóm nghiên cứu của WHO đã có một chuyến đi thực địa kéo dài một tháng để nghiên cứu về nguồn gốc của virus. Trong báo cáo sau khi kết thúc chuyến đi, họ kết luận việc virus có thể đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra”.

Các chuyên gia nhận định rất có thể virus xuất phát từ dơi và truyền sang người thông qua trung gian một con vật khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học và nhà lập pháp Hoa Kỳ bắt đầu ráo riết kêu gọi điều tra thêm về giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm trong những tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư cũng đã yêu cầu tình báo Mỹ “nỗ lực gấp đôi” để điều tra nguồn gốc của virus.

Động thái diễn ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin các thành viên của phòng thí nghiệm Vũ Hán từng bị ốm một tháng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Bắc Kinh bác bỏ các báo cáo, chỉ trích Mỹ “bêu xấu và thao túng chính trị".

Trần Thùy Dương

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-gia-who-thoi-gian-truy-tim-nguon-goc-covid-19-khong-con-nhieu-post1341051.tpo