Chuyên gia Y tế Malaysia khuyến cáo thận trọng trong việc dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19

Trước thực trạng số ca nhiễm mới COVID-19 tại Malaysia đang giảm dần xuống dưới 1.000 ca/ngày và chính phủ đã dỡ bỏ hầu hết các quy định kiểm dịch trước đây, các chuyên gia y tế nước này cảnh báo không nên dỡ bỏ thêm bất kỳ hạn chế nào nữa.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các chuyên gia cho rằng mặc dù dữ liệu cho thấy tình hình COVID-19 đang ổn định và nằm trong tầm kiểm soát, song các nhà chức trách nên đợi ít nhất 2 tuần sau dịp nghỉ lễ Hari Raya Aidilfitri – Lễ tết lớn nhất của người Hồi giáo - bắt đầu từ ngày 1/5 trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Trao đổi với báo giới ngày 5/5, Tiến sĩ Malina Osman, nhà dịch tễ học, cho biết tất cả các chỉ số, bao gồm cả các ca nhiễm mới và ca nhập viện, đều phản ánh những dấu hiệu tích cực và cho đến nay dữ liệu không cho thấy bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào liên quan đến các biến thể phụ của Omicron. Tuy nhiên, bà thận trọng cho rằng các nhà chức trách nên đợi ít nhất từ 2-4 tuần trước khi chuyển sang giai đoạn nới lỏng các quy định chống dịch. Tiến sĩ Osman cũng khuyến cáo Malayisia cũng cần tổng hợp thông tin từ các quốc gia khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để tuyên bố chấm dứt tuyệt đối đại dịch.

Theo Tiến sĩ Malina, người dân vẫn thận trọng bởi số ca nhiễm mới được ghi nhận trong một đến hai tuần trước và trong thời gian nghỉ lễ Raya có thể không phản ánh bức tranh chân thực của tình hình dịch tễ bởi đa số người dân háo hức muốn đi nghỉ trong dịp lễ, nếu có bị nhiễm cũng không khai báo.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia sức khỏe cộng đồng, Tiến sĩ Zainal Ariffin Omar, cho biết số ca nhiễm mới có thể tăng trở lại sau dịp nghỉ lễ, song đa số sẽ có triệu chứng nhẹ. Ông dự báo trong khoảng 3 đến 4 tháng, Malayisa có thể trở lại trạng thái bình thường đối với hầu hết mọi người.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Malaysia, Tiến sĩ N.K.S. Tharmaseelan, cho biết sẽ khó trở lại như mức bình thường trước đại dịch và người dân sẽ phải học cách sống chung với điều này. Ông nhấn mạnh sẽ có thời điểm số ca mắc tăng đột biến hoặc giảm mạnh tương tự như các bệnh sốt xuất huyết, cúm, sốt rét và các bệnh khác. Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 3/5, Malaysia ghi nhận có 922 ca mắc mới COVID-19, mức thấp nhất theo ngày kể từ ngày 29/3/2021.

Hằng Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-gia-y-te-malaysia-khuyen-cao-than-trong-trong-viec-do-bo-cac-bien-phap-phong-dich-covid19-20220505180808050.htm